Ai Cập bỏ lệnh cấm đi lại với các cựu quan chức

Ngày 28/2, Quỹ Công tố tối cao của Ai Cập đã bắt đầu các thủ tục bãi bỏ lệnh cấm đi lại đối với một số quan chức của chế độ cũ.
Ngày 28/2, Quỹ Công tố tối cao của Ai Cập đã bắt đầu các thủ tục bãi bỏ lệnh cấmđi lại đối với một số quan chức của chế độ cũ bị cáo buộc nhận quà tặng bất hợppháp.

Những người này cũng sẽ được phép tiếp cận các tài sản bằng tiền mặt vàbất động sản của mình sau khi trả lại công quỹ số tiền đã nhận một cách bất hợppháp.

[Cựu quan chức Ai Cập chấp nhận trả tiền để thoát tội]

Hôm 29/12/2012, Tổng công tố Ai Cập Talaat Ibrahim Abdullah đã đưa ra lệnhcấm đi lại đối với 26 thành viên trong chính quyền của cựu Tổng thống HosniMubarak bị cáo buộc nhận quà tặng của tờ báo nhà nước "Al Ahram" từ năm 2006 đến2011.

Trong số này có ông Mubarak và vợ ông cùng hai người con trai và con dâu.Ngoài ra còn có cựu Thủ tướng Ahmed Nazif, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Habibal-Adly, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Zakariya Azmy, cựu Chủ tịch Quốc hộiAhmed Fathy Surour, cựu Chủ tịch Hội đồng Thượng viện Safwat al-Sheriff, các cựubộ trưởng và cựu lãnh đạo của tờ báo nói trên.

Tháng Một vừa qua, Alaa, con trai ông Mubarak, đã trả lại công quỹ 20triệu bảng Ai Cập. Tiếp đó, vào ngày 26/2, Alaa và Gamail - người con trai kháccủa ông Mubarak, trả 11 triệu bảng. Hôm 27/2, cựu Chủ tịch Thượng viện al-Sheriff cũng đã trực tiếp đến trụ sở của Quỹ Công tố tối cao để trả lại batriệu bảng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.