Ai Cập: Lùi ngày xử phiên tòa lớn nhất trong lịch sử

Phiên tòa có đông bị cáo nhất trong lịch sử Ai Cập với việc xét xử  hơn 1.200 người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi đã được lùi sang ngày 24/3.

Tòa án Ai Cập đã hoãn phiên tòa xét xử hơn 1.200 người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ.

Phiên tòa có đông bị cáo nhất trong lịch sử Ai Cập, dự kiến bắt đầu vào ngày 22/3 đã được lùi sang ngày 24/3.

Phiên xét xử đầu tiên liên quan đến 500 bị cáo, tại al- Minya (cách thủ đô Cairo 250km về phía Nam), chưa kịp mở đã bị hoãn.

Các nguồn tin tư pháp cho biết 700 bị cáo khác sẽ ra tòa vào ngày 25/3. Phóng viên báo chí không được phép vào phòng xử án.

Trong số hơn 1.200 bị cáo, có 200 người đang bị giam giữ , số còn lại đã được tại ngoại hoặc đang chạy trốn. Tất cả phải chịu trách nhiệm về bạo lực xảy ra trên địa bàn tỉnh nói trên vào ngày 14/8/2013 khi các lực lượng an ninh giải tán hai khu lán trại của người biểu tình Hồi giáo tại Cairo.

Trong số các bị cáo có nhiều nhà lãnh đạo của Anh em Hồi giáo, bao gồm cả lãnh đạo tối cao Mohammed Badie. Họ bị buộc tội gây ra bạo lực dẫn đến cái chết của hai cảnh sát và các hành vi phá hoại tài sản công và tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.