Phóng viên TTXVN tại Cairo ngày 28/7 dẫn tuyên bố của Tổng Công tố Ai Cập,ông Hesham Barakat cho biết Viện Công tố nước này đã quyết định mở cuộc điều travề vụ đụng độ bạo lực đẫm máu xảy ra rạng sáng 27/7 gần Quảng trường RabaaAl-Adawiya tại quận Nasr City ở Đông-Bắc thủ đô Cairo. Một nhóm công tố viên đã được thành lập và dự kiến sẽ tiến hành điều trahiện trường tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh, nằm cách Quảng trường RabaaAl-Adawyia - địa điểm tập trung của hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống bị phếtruất Mohamed Morsi - khoảng 1 km, đồng thờisẽ lấy lời khai của các nhân chứngvà nạn nhân. Nhật báo Al Ahram dẫn báo cáo cập nhật của Bộ Y tế Ai Cập xác nhận tổngcộng đã có 75 người thiệt mạng và 748 người bị thương trong các cuộc đụng độ bạolực nổ ra từ ngày 26/7 trên khắp cả nước. Trong số đó, 65 người thiệt mạng và269 người bị thương trong vụ đụng độ bạo lực tồi tệ giữa cảnh sát và những ngườiủng hộ ông Morsi diễn ra vào rạng sáng 27/7 tại quận Nasr City ở Cairo. Trong khi đó, phát ngôn viên tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Ahmed Aref chobiết 66 người biểu tình bị thiệt mạng tại Cairo và hơn 4.000 người bị thương dohơi cay, đạn thật và đạn ghém, trong đó có 61 người đang trong tình trạng nguykịch. Ngược lại, trang web chính thức của tổ chức này khẳng định ít nhất có 200người bị thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương Phát biểu tại một cuộc họp báo vào chiều 27/7, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập,ông Mohamed Ibrahim đã lên tiếng cáo buộc tổ chức Anh em Hồi giáo "cố tình gâyra cuộc khủng hoảng" để giành các "lợi ích về chính trị", đồng thời khẳng địnhcảnh sát "không bao giờ sử dụng đạn thật bắn vào người biểu tình." Ông Ibrahim cũng nhắc lại tuyên bố hôm 26/7 mà theo đó, cảnh sát chỉ sẽ"hành động theo pháp luật" để giải tán các cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáoủng hộ ông Morsi tại quận Nasr City ở Cairo và trước cửa Đại học Cairo ở tỉnhGiza. Ông Ibrahim cũng cho biết cảnh sát và quân đội đang thảo luận về "sáchlược" giải tán các cuộc biểu tình này với thiệt hại thấp nhất, đồng thời chobiết đã có 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nghiêm trọng do bị nhữngngười biểu tình Hồi giáo tra tấn. Trước đó, trong một tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, ông HaniAbdel-Latif, phát ngôn viên của Bộ này, cho biết những người ủng hộ Tổng thốngbị phế truất Mohamed Morsi đã tuần hành từ Quảng trường Rabaa Al-Adawiya tới cầuvượt 6/10 - tuyến giao thông huyết mạch của Cairo - ngăn cản giao thông, đốt phávà xung đột với những người dân sở tại bằng đạn thật và đạn ghém, buộc cảnh sátphải bắn đạn hơi cay để giải tán và giải tỏa giao thông. Theo ông Abdel-Latif,đụng độ đã làm 14 sỹ quan và 37 nhân viên cảnh sát bị thương, trong đó phần lớndo trúng đạn. Tuy nhiên, tổ chức Anh em Hồi giáo lại bác bỏ thông tin trên và khẳng địnhrằng cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình gây thương vong lớn. Ngườiphát ngôn của tổ chức này đã chỉ trích cảnh sát sử dụng "bạo lực bất hợp pháp"để chống lại những người "biểu tình hòa bình," đồng thời cáo buộc trực thăng củaquân đội đã bắn đạn thật nhằm vào những người biểu tình ủng hộ ông Morsi. Liên minh Dân tộc Ủng hộ Tính hợp pháp (NASL) - một tổ chức vừa được thànhlập do tổ chức Anh em Hồi giáo đứng đầu và quy tụ nhiều lực lượng Hồi giáo - ratuyên bố mô tả cuộc đụng độ này như một vụ "thảm sát", đồng thời khẳng định cảnhsát đã bắn đạn hơi cay trước khi bắn đạn thật và đạn ghém. Ngay sau vụ đụng độ bạo lực trên đây, Hội đồng Quốc phòng Ai Cập do Tổngthống lâm thời Atly Mansour đứng đầu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằmthảo luận về tình hình an ninh trong nước. Trong một tuyên bố trên mạng Twitter,Phó Tổng thống phụ trách đối ngoại, ông Mohamed ElBaradei đã lên án mạnh mẽ việc"sử dụng vũ lực quá mức" và cam kết chính quyền đang nỗ lực hết sức nhằm chấmdứt thế đối đầu nguy hiểm hiện nay một cách hòa bình. Tổ chức Hồi giáo Al-Gamaa Al-Islamiya có quan điểm cứng rắn cũng đã lên ánvụ đụng độ bạo lực giữa những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vàlực lượng an ninh, đồng thời cho đây là "vụ thảm sát ghê tởm nhằm vào nhữngngười biểu tình hòa bình tay không." Trong một tuyên bố, lực lượng đồng minh thân cận của tổ chức Anh em Hồigiáo này cũng kêu gọi tất cả các phe phái cùng xây dựng một kế hoạch nhằm kiểmsoát tình trạng hỗn loạn và cuộc chiến "huynh đệ tương tàn". Đảng Ai Cập Mạnh mẽcủa cựu thành viên MB là ông Abdel Moneim Fotouh đã kêu gọi Chính phủ từ chức do"không có khả năng bảo vệ người dân." Trong một tuyên bố, đảng này cũng kêu gọiđiều tra về vụ "thảm sát" và chấm dứt chiến dịch truyền thông kích động hận thùvà nội chiến.
Người dân Ai Cập biểu tình.
Trong một diễn biến khác, Nhật báo Al Ahram đưa tin các lực lượng vũ trangAi Cập ngày 27/7 đã bắt đầu chiến dịch quân sự mang mật danh "Bão táp sa mạc"nhằm truy quét bạo lực và khủng bố ở Bán đảo Sinai bất ổn. Báo này dẫn các nguồntin quân sự chính thức nói rằng các đơn vị của quân khu hai và quân khu ba đãphát động một chiến dịch nhằm vây hãm các phần tử khủng bố ở khu vực sa mạc vàcác tuyến đường núi ở Sinai, đặc biệt là ở các khu vực phía Bắc và trung tâm củabán đảo này. Cùng ngày, Hãng Thông tấn MENA của Ai Cập dẫn một nguồn tin an ninh chobiết cảnh sát và những kẻ tấn công không rõ danh tính đã đấu súng tại một đồncảnh sát và một trạm kiểm soát tại thành phố El-Arish thuộc tỉnh Bắc Sinai. Cơ quan Huy động và Thống kê Ai Cập (CAPMAS) thông báo 35 triệu người đãđổ xuống đường tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành rầm rộ theo lời kêu gọicủa người đứng đầu các lực lượng vũ trang Ai cập, Tướng Abdel-Fattah El-Sisi nhằm trao cho quân đội và cảnh sát nước này "sứ mệnhcủa nhân dân" để ngăn chặn "chủ nghĩa khủng bố và bạo lực." Trong khi đó, MENA xác nhận số lượng người tham gia cuộc biểu tình này lêntới 32 triệu người, dựa trên hình ảnh vệ tinh và các hình ảnh chụp từ các trựcthăng của quân đội. Nguồn tin khẳng định đây là cuộc biểu dương lực lượng lớnnhất trong lịch sử Ai Cập. Trước đó, báo chí địa phương cho biết cuộc biểu tìnhcủa phe Hồi giáo diễn ra cùng ngày cũng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vớihàng trăm nghìn người tham gia./.