Ai Cập nhắc lại lời mời Vua Charles III tham dự hội nghị COP27

Đầu tháng này, Cung điện Buckingham xác nhận Vua Charles III sẽ không tham dự COP27 sau khi có thông tin Thủ tướng Anh khi đó là bà Liz Truss khuyến nghị Nhà Vua không nên tham dự sự kiện này.
Ai Cập nhắc lại lời mời Vua Charles III tham dự hội nghị COP27 ảnh 1Nhà vua Anh Charles III. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập ngày 25/10 đã nhắc lại lời mời Vua Charles III của Anh tham dự Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) sẽ diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh vào tháng 11 tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, nhà ngoại giao cấp cao của Ai Cập Mohamed Nasr nhấn mạnh Vua Charles III là người ủng hộ rất mạnh mẽ các giải pháp bảo vệ môi trường và nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Ai Cập hy vọng Vua Charles III tham dự hội nghị lần này.

Vua Charles III lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hồi tháng Chín vừa qua.

[Ai Cập đặt mục tiêu sản xuất hydro xanh với chi phí thấp nhất thế giới]

Ông được biết đến là người vận động tích cực cho các hoạt động bảo tồn môi trường, canh tác hữu cơ và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Đầu tháng này, Cung điện Buckingham xác nhận Vua Charles III sẽ không tham dự COP27 sau khi có thông tin Thủ tướng Anh khi đó là bà Liz Truss và các cố vấn đã khuyến nghị Nhà Vua không nên tham dự sự kiện này.

Bà Truss sau đó đã từ chức và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã chính thức trở thành Thủ tướng ngày 25/10 sau khi được Vua Charles III bổ nhiệm trong buổi lễ tại Điện Buckingham.

Năm ngoái, Anh đã tổ chức COP26 tại thành phố Glasgow. Tại hội nghị này, các nước tham dự đã đưa ra các sáng kiến nhằm hạn chế nạn phá rừng và phát thải khí mêtan.

Ông Nasr bày tỏ hy vọng tân Thủ tướng Anh Sunak và lãnh đạo các quốc gia giàu có khác sẽ thực hiện cam kết của họ ở Glasgow, mặc dù nhiều quốc gia đang gặp khó khăn kinh tế.

Theo kế hoạch, COP27 sẽ diễn ra từ ngày 6-18/11 tới tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Ông Nasr cho biết cho đến nay đã có hơn 90 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ xác nhận sẽ tham dự hội nghị.

Trọng tâm của hội nghị lần này dự kiến sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp để đẩy nhanh việc cắt giảm lượng khí thải carbon và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục