Ai Cập: Phe Hồi giáo tiến hành thành lập liên minh mới

Một số thành viên trẻ của NASL và MB, quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đã công bố thành lập Liên minh Cách mạng tồn tại song song với NASL.
Ai Cập: Phe Hồi giáo tiến hành thành lập liên minh mới ảnh 1Người dân Ai Cập. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 4/2, một số thành viên trẻ của Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu, quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã công bố thành lập Liên minh Cách mạng tồn tại song song với NASL.

Trong một tuyên bố, Liên minh Hồi giáo mới này chỉ trích "thất bại" và quan điểm "nhu nhược" của NASL, đồng thời cho biết sẽ tổ chức các cuộc biểu tình và tiến hành các hoạt động nhằm vào lực lượng cảnh sát, để trả thù cho các nạn nhân thiệt mạng trong chiến dịch giải tán đẫm máu hôm 14/8 đối với hai địa điểm biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông Morsi tại quảng trường Rabaa al-Adawiya tại Cairo và quảng trường Al-Nahda tại tỉnh Giza kế bên.

Ông Mohamed Sohayb, thành viên của Liên minh Cách mạng mới thành lập, cho biết lực lượng này sẽ bác bỏ bất kỳ sáng kiến hoặc cuộc đàm phán hòa giải nào với chính quyền hiện nay vì điều đó đồng nghĩa với hành động "phản bội những người đã tử vì đạo."

Theo ông Sohayb, Liên minh Cách mạng sẽ thành lập các nhóm "thánh chiến cách mạng" nhằm đáp trả những hành vi bạo lực của lực lượng an ninh chống lại người biểu tình, cũng như chuẩn bị cho một cuộc "cách mạng Hồi giáo."

Trong khi đó, ông Mohamed Abu Samra, Tổng Thư ký Đảng Hồi giáo - nhánh chính trị của phong trào Thánh chiến Hồi giáo, cho biết liên minh mới bao gồm một số phong trào thanh niên đang đấu tranh chống lại chính quyền quân sự và có mục tiêu thành lập một lực lượng cách mạng hoạt động độc lập với NASL.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/2, Tòa Phá án Ai Cập đã giữ nguyên hình phạt 3 năm tù giam đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly - làm việc dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak và cựu Trợ lý thứ nhất của ông này là Hassan Abdel Hamid với tội danh ép buộc "lao động cưỡng bức."

Ngoài ra, Tòa án cũng giữ nguyên phán quyết một năm tù giam đối với ông Mohamed Bassem Lotfy, cựu chỉ huy lực lượng cận vệ của ông al-Adly với tội danh tương tự.

Theo kết quả điều tra của các công tố viên, ông al-Adly đã ép buộc khoảng 150 tân binh làm việc trong suốt 3 năm tại 2 trang trại riêng của mình và 1 trang trại của ông Lotfy. Ngoài ra, các tân binh này cũng buộc phải xây dựng 2 căn biệt thự có bể bơi cho ông al-Adly và 1 biệt thự khác cho ông Lotfy tại thành phố "6/10" ở ngoại ô thủ đô Cairo.

Năm 2013, Tòa án Hình sự tỉnh Giza đã tuyên phạt 3 năm tù giam và tước quân tịch đối với ông al-Adly và ông Abdel Hamid. Trong khi đó, ông Lotfy bị kết án 1 năm tù và bị tạm đình chỉ quân tịch trong vòng 2 năm. Cả ba bị cáo cũng buộc phải trả một khoản tiền phạt có tổng trị giá 2,5 triệu bảng Ai Cập (hơn 360.000 USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục