Ai Cập thông qua 4 điều còn lại của dự thảo hiến pháp

Ngày 1/12, Ủy ban sửa đổi hiến pháp của Ai Cập đã thông qua 4 điều khoản còn lại của dự thảo hiến pháp.
Ai Cập thông qua 4 điều còn lại của dự thảo hiến pháp ảnh 1 Các thành viên Ủy ban hiến pháp Ai Cập trong cuộc bỏ phiếu ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, Ủy ban sửa đổi hiến pháp của Ai Cập đã thông qua 4 điều khoản còn lại của dự thảo hiến pháp, hoàn tất bước đi đầu tiên trong tiến trình chuyển tiếp chính trị sau cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi hiến pháp Amr Moussa cho biết ủy ban này sẽ được triệu tập trong ngày 2/12 trước khi chuyển bản dự thảo hiến pháp cuối cùng lên Tổng thống lâm thời Atly Mansour xem xét thông qua, sau đó đưa ra trưng cầu ý dân vào cuối tháng này hoặc trong tháng tới.

Trước đó, ngày 30/11, Ủy ban sửa đổi hiến pháp của Ai Cập đã bắt đầu biểu quyết lần lượt toàn bộ 247 điều khoản của bản dự thảo hiến pháp.

Trong lần bỏ phiếu đầu tiên, 4 điều khoản nói trên - liên quan đến hệ thống bầu cử, cuộc bầu cử tổng thống, cuộc bầu cử quốc hội, tỷ lệ đại diện của thanh niên, nông dân, người lao động, người khuyết tật và người Cơ Đốc giáo trong quốc hội - đã không được thông qua do không nhận đủ 75% số phiếu ủng hộ cần thiết.

Các điều khoản này sau đó đã được đưa ra thảo luận kín, sửa đổi và được thông qua trong lần bỏ phiếu thứ hai tổ chức tối 1/12.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong khoảng 30 - 90 ngày sau khi Hiến pháp mới được thông qua và cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra sau đó không quá 30 ngày.

Tuy nhiên, dự thảo hiến pháp cuối cùng không ghi rõ cuộc bầu cử nào sẽ diễn ra trước, mà chỉ quy định rằng các 'tiến trình bầu cử' phải được bắt đầu trong vòng 6 tháng kể từ khi Hiến pháp mới được phê chuẩn, đồng nghĩa với việc Ai Cập sẽ chưa có Tổng thống hoặc quốc hội được bầu trước tháng 6/2014.

Tổng thống lâm thời Atly Mansour sẽ là người có quyền quyết định thời điểm tổ chức hai cuộc bầu cử này, cũng như tỷ lệ số ghế trong quốc hội dành cho các ứng cử viên độc lập và đại diện của các chính đảng.

Ngoài ra, dự thảo hiến pháp cuối cùng cũng không quy định tỷ lệ số ghế cố định trong quốc hội dành cho các đối tượng nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục