Ai Cập thúc đẩy thỏa thuận với Nga xây nhà máy điện nguyên tử

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi khẳng định quyết tâm của nước này thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo thỏa thuận với Nga.
Ai Cập thúc đẩy thỏa thuận với Nga xây nhà máy điện nguyên tử ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 27/8, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi khẳng định quyết tâm của nước này thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo thỏa thuận với Nga.

Tại cuộc gặp Tổng giám đốc điều hành Roseatom - công ty năng lượng hạt nhân của Nga thuộc sở hữu của nhà nước - ông Alexey Likhachev, Tổng thống Sisi nhấn mạnh dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân dự kiến đặt tại tỉnh duyên hải Matrouh "là một biểu tượng mới cho tình hữu nghị hợp tác giữa Nga và Ai Cập."

Theo người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Sisi đã khẳng định mong muốn của Ai Cập bắt đầu thực hiện dự án và sớm ký kết các hợp đồng liên quan để xây dựng nhà máy điện hạt nhân trị giá tới 25 tỷ USD này.

Năm 2015, Ai Cập và Nga đã ký thỏa thuận ban đầu về việc xây dựng dự án được dự kiến sẽ khởi công vào năm 2022, nhưng cho đến nay vẫn chưa "chốt" được thỏa thuận cuối cùng.

Tháng 5/2016, Ai Cập đã chấp thuận khoản vay 25 tỷ USD từ Nga để xây dựng nhà máy điện có 4 lò phản ứng hạt nhân này, chiếm 85% tổng vốn dự toán của dự án trong khi phía Ai Cập sẽ trang trải 15% số vốn còn lại.

Truyền thông Nga đưa tin theo thỏa thuận thì Ai Cập sẽ trả nợ trong 22 năm bắt đầu từ năm 2029 với lãi suất ưu đãi hàng năm là 3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.