Ấn Độ: 80 người bị ngộ độc sau khi dùng thực phẩm tại hội chợ

Theo giới chức địa phương, trong đêm 19/4, hàng chục người ở khu vực Karmatand than phiền gặp tình trạng đau bụng, nôn mửa sau khi dùng thực phẩm tại hội chợ ở bang Jharkhand.
Ấn Độ: 80 người bị ngộ độc sau khi dùng thực phẩm tại hội chợ ảnh 1Một nạn nhân bị ngộ độc điều trị tại bệnh viện ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 20/4 thông báo ít nhất 80 người, chủ yếu là trẻ em, đã bị ngộ độc sau khi dùng thực phẩm tại hội chợ ở bang Jharkhand, miền Đông nước này.

Theo giới chức địa phương, trong đêm 19/4, hàng chục người ở khu vực Karmatand than phiền gặp tình trạng đau bụng và nôn mửa. Họ cho biết đã đến hội chợ Bhokta và ăn món chaat masala.

Giới chức cho rằng dường như món ăn này đã bị nhiễm khuẩn. Trong số 80 người nhập viện có 1 trẻ trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền địa phương đã điều gấp thêm các bác sỹ và y tá đến cơ sở y tế địa phương để hỗ trợ chăm sóc những người bị ngộ độc.

[Hơn 80 người tại Ấn Độ tử vong nghi do ngộ độc rượu]

Trước đó, ngày 18/4, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 27 người đã tử vong do ngộ độc rượu tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ cho dù chính quyền địa phương đã cấm bán loại đồ uống có cồn này.

Cảnh sát Jitender Kumar cho biết hầu hết số nạn nhân thuộc các gia đình nghèo và từng uống loại rượu rẻ tiền được sản xuất ngay tại địa phương có tên là Desi Daru.

Các cuộc điều tra ban đầu về thảm kịch mới nhất cho thấy rượu metylic độc hại pha trộn với rượu mạnh là nguyên nhân gây chết người. Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, số ca tử vong vì ngộ độc thậm chí lên tới 40 người.

Trong ba ngày qua, cảnh sát sở tại đã bắt giữ 174 người liên quan các hoạt động sản xuất, bán và cung cấp rượu lậu. Cảnh sát cũng đã tịch thu và tiêu hủy hơn 900 lít rượu không đảm bảo chất lượng trong các cuộc thanh tra, kiểm tra trên quy mô lớn.

Một số vùng của Ấn Độ cấm buôn bán và tiêu thụ rượu, song điều này đã khiến một thị trường buôn lậu rượu mạnh phát triển. Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, hàng trăm người tử vong mỗi năm do tiêu thụ những loại rượu kém chất lượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục