Ấn Độ: Chính quyền bang Kerala tuyên bố dịch nCoV là 'tai họa'

Bộ trưởng Y tế bang Kerala K.K. Shailaja ngày 3/2 khẳng định, sau 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona tại Kerala, trường hợp thứ 3 cũng đã được xác nhận tại bang này.
Kiểm tra thân nhiệt những hành khách trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, tại sân bay New Delhi, Ấn Độ, ngày 2/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kiểm tra thân nhiệt những hành khách trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, tại sân bay New Delhi, Ấn Độ, ngày 2/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) là "tai họa của bang," sau khi 3 người có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ở địa phương này.

Bộ trưởng Y tế bang Kerala K.K. Shailaja ngày 3/2 khẳng định, sau 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona tại Kerala, trường hợp thứ 3 cũng đã được xác nhận tại bang này.

Chính quyền bang đã tuyên bố dịch bệnh nCoV là "tai họa của bang" để thực hiện tất cả các bước đi cần thiết nhằm đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp ủy ban tối cao Cơ quan quản lý thảm họa bang.

[Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona mới]

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại Hội đồng lập pháp bang, bà Shailaja nói rằng trường hợp thứ 3 nhiễm virus corona cũng là sinh viên trở về từ Vũ Hán và đã được cách ly tại Kanhangad, huyện Kasargode.

Hiện tình trạng của bệnh nhân đang ổn định. Bà cũng cho biết thêm đã có 1.925 người ở Kerala đang được theo dõi tại nhà và 25 người khác được cách ly để theo dõi tại các bệnh viện.

Bà nhấn mạnh: "Thách thức là tìm ra những người trở về từ Trung Quốc và chúng tôi đang làm điều đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục