Ấn Độ cùng Myanmar, Bangladesh trục xuất 40.000 người Rohingya

Theo Người phát ngôn chính phủ Ấn Độ ngày 11/8, nước này thảo luận với Bangladesh, Myanmar kế hoạch trục xuất 40.000 người Hồi giáo Rohingya mà New Delhi cho là cư trú bất hợp pháp.
Ấn Độ cùng Myanmar, Bangladesh trục xuất 40.000 người Rohingya ảnh 1Người Hồi giáo Rohingya ở Bangladesh. (Nguồn: india.com)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn chính phủ Ấn Độ ngày 11/8 cho biết, nước này đang thảo luận với Bangladesh và Myanmar về kế hoạch trục xuất khoảng 40.000 người Hồi giáo Rohingya mà New Delhi cho là đang cư trú bất hợp pháp ở Ấn Độ.

Các chính phủ tuyên bố thành lập các lực lượng chuyên trách cho mục đích này.

Khoảng 10.000 người Hồi giáo Rohingya đã bỏ chạy khỏi Myanmar để tránh tình trạng ngược đãi tại quốc gia có đa số dân theo đạo Phật này, tới Bangladesh từ đầu những năm 1990, trong đó một số người đã vượt qua biên giới được quản lý lỏng lẻo để đi vào Ấn Độ.

New Dehli nói chỉ khoảng 14.000 người Rohingya sống ở Ấn Độ có đăng ký với cơ quan tị nạn Liên hợp quốc và những người cư trú còn lại là bất hợp pháp và sẽ phải hồi hương.

Ấn Độ không ký công ước Liên hợp quốc về người tị nạn và luật pháp cũng không đề cập đến vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.