Ấn Độ dọa sẽ kiện Mỹ lên WTO vì tăng phí thị thực

New Delhi tuyên bố sẽ khởi kiện Mỹ lên WTO về việc "áp dụng chế độ bảo hộ," sau khi Washington quyết định tăng phí thị thực lao động.
Mới đây, New Delhi tuyên bố sẽ khởi kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) về việc "áp dụng chế độ bảo hộ," sau khi Washington quyết định tăng phíthị thực lao động - một động thái gây ảnh hưởng nặng nề tới khu vực dịch vụngoại biên của Ấn Độ.

Nguồn thu từ tăng lệ phí thị thực - ước lên tới 600 triệu USD - dự kiến sẽđược dùng cho các kế hoạch tăng cường an ninh dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico,nhằm trấn áp hoạt động nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy.

Ông Rahul Khullar, quan chức cao cấp của Bộ Thương mại Ấn Độ tuyên bố ẤnĐộ không thể im lặng khi lợi ích thương mại của nước này bị ảnh hưởng và khẳngđịnh việc tăng phí thị thực của Mỹ "không phù hợp với luật của WTO."

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật tăng phíthị thực. Theo đó, phí thị thực đối với các nhân viên công nghệ thông tin Ấn Độsang Mỹ làm việc sẽ tăng gần gấp đôi. Phí thị thực loại "L" và "H1B" sẽ tăngthêm 2.000 USD đối với những công ty có hơn 50% nhân viên không phải người Mỹ,từ mức 2.500 USD hiện nay.

Hiệp hội quốc gia các công ty dịch vụ và phần mềm Ấn Độ (NASSCOM) - đạidiện cho các nhà xuất khẩu phần mềm hàng đầu nước này - ước tính, theo luật mới,phí thị thực hàng năm vào Mỹ (của riêng lĩnh vực này) sẽ tăng thêm 200-250 triệuUSD.

Các công ty công nghệ cao của Mỹ, như Microsoft, sẽ không bị ảnh hưởng vìphần lớn lực lượng lao động của tập đoàn này là người Mỹ. Tại Mỹ, tâm lý phảnđối hoạt động mậu dịch ngoại biên xuất phát từ tỷ lệ thất nghiệp cao./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục