Ấn Độ ghi nhận hơn 6 triệu ca mắc, số ca nhiễm tăng nhanh trở lại ở Mỹ

Theo thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm thêm 82.170 ca nhiễm mới, trong khi tại một số địa phương của Mỹ khi số ca dương tính tăng nhanh trở lại.
Ấn Độ ghi nhận hơn 6 triệu ca mắc, số ca nhiễm tăng nhanh trở lại ở Mỹ ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ ngày 25/9/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 28/9, Ấn Độ thông báo tổng số bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên tới hơn 6 triệu người trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mạnh.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm thêm 82.170 ca nhiễm mới và 1.039 ca tử vong do COVID-19.

Đến nay, quốc gia Nam Á này có tổng cộng hơn 6,1 triệu ca mắc và đang tiệm cận con số 100.000 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ là 1,6%. Ấn Độ hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ đã có hơn 7 triệu ca.

Từ cuối tháng 8 đến nay, Ấn Độ liên tục ghi nhận 80.000 đến 90.000 ca nhiễm mới mỗi ngày - mức lây nhiễm cao nhất thế giới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/9 đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh khi đi ra ngoài.

Sau khi bùng phát tại các đô thị lớn, dịch COVID-19 tại Ấn Độ cho đến nay đã nhanh chóng lan ra nhiều khu vực, bao gồm trung tâm tài chính Mumbai và các vùng nông thôn, nơi hệ thống y tế yếu kém.

[Thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong, gần 25 triệu ca bình phục]

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu xấu di tại một số địa phương ở Mỹ khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng nhanh trở lại.

Theo dữ liệu phân tích tổng hợp từ Dự án truy vết COVID-19 của nước này, số ca dương tính tại nhiều bang Trung Tây của Mỹ đã tăng 25%, trong khi số ca phải nhập viện điều trị cũng tăng tại khu vực này.

Ấn Độ ghi nhận hơn 6 triệu ca mắc, số ca nhiễm tăng nhanh trở lại ở Mỹ ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể, bang Bắc Dakota ghi nhận tỷ xét nghiệm có kết quả dương tính tăng ở mức trung bình 30% so với mức 6% của tuần trước đó, trong khi đó Nam Dakota ghi nhận tỷ lệ 26%, tăng so với mức 17% của tuần trước đó.

Minnesota và Montana ghi nhận mức tăng trung bình 7%. Riêng Motana ngày 27/9 ghi nhận mức tăng 20%.

Tại một số khu vực quanh New York, số ca dương tính với SARS-CoV-2 đang tăng ở mức "báo động." Có 6 khu vực ở Brooklyn và 2 khu vực ở Queens ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt, tăng từ 5% đến 6%.

Thực tế này làm dấy lên lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 2 đe dọa New York, mặc dù chính quyền bang này này nỗ lực duy trì tỷ lệ nhiễm mới tại địa phương này dưới 1% trong suốt 1 tháng qua.

Theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 7.321.343 ca nhiễm và 209.453 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục