Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất trong 45 ngày

Tại Ấn Độ, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tính theo ngày đã tiếp tục giảm xuống còn 8,36%, ở dưới mức 10% trong ngày thứ năm liên tiếp.
Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất trong 45 ngày ảnh 1Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 29/5, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 173.790 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, mức thấp nhất trong 45 ngày, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên thành 27,73 triệu người.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế nước này, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tính theo ngày đã tiếp tục giảm xuống còn 8,36%, ở dưới mức 10% trong ngày thứ năm liên tiếp.

Trong cùng thời gian, Ấn Độ báo cáo 3.617 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết do căn bệnh này lên 322.512.

Theo các quan chức bộ trên, làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai của Ấn Độ đang lắng xuống và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp diễn ngay cả khi các hạn chế được nới lỏng đáng kể.

[Ấn Độ tuyên bố kiểm soát được tình hình dịch tại New Delhi]

Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới giảm dần đều trong 20 ngày qua. 24 bang cũng đã báo cáo số các ca dương tính giảm xuống kể từ tuần trước.

Tính đến ngày 29/5, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 208,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tăng thêm 3,06 triệu liều so với một ngày trước đó.

Ngoài việc thúc đẩy sản xuất, hiện Chính phủ Ấn Độ đang tìm cách nhập khẩu vaccine COVID-19 để đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho toàn bộ dân số nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục