Ấn Độ lần đầu công bố chính sách quốc gia về chống khủng bố và an ninh mạng

PRAHAAR của Ấn Độ được xây dựng như một khuôn khổ chiến lược tổng thể nhằm định hướng đồng bộ các hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó và khắc phục hậu quả khủng bố.
Ảnh minh họa (The Hindu)

Ngày 23/2, Chính phủ Ấn Độ công bố chính sách và chiến lược chống khủng bố quốc gia toàn diện đầu tiên mang tên PRAHAAR, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong tư duy và học thuyết an ninh của nước này, với lập trường không khoan nhượng đối với mọi hành vi khủng bố, kể cả trên không gian mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) cho biết PRAHAAR được xây dựng như một khuôn khổ chiến lược tổng thể nhằm định hướng đồng bộ các hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó và khắc phục hậu quả khủng bố.

Chính sách đặt trọng tâm vào phương thức hành động dựa trên tình báo, tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm thượng tôn pháp luật và tôn trọng nhân quyền, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng khả năng chống chịu của toàn xã hội.

PRAHAAR xác lập các mục tiêu cốt lõi như ngăn chặn từ sớm các âm mưu tấn công, bảo đảm phản ứng nhanh, tương xứng và thống nhất; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền trung ương và các bang; xử lý tận gốc các điều kiện dẫn tới cực đoan hóa; thúc đẩy cách tiếp cận “toàn xã hội” trong phòng, chống khủng bố.

Chiến lược nhấn mạnh việc hình sự hóa triệt để các hành vi khủng bố, cắt đứt nguồn tài chính, vũ khí và nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan, đồng thời bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các nguy cơ mới.

Trong lĩnh vực phòng ngừa dựa trên tình báo và an ninh mạng, Ấn Độ triển khai mô hình chủ động với cơ chế chia sẻ thông tin thời gian thực thông qua Trung tâm Liên ngành (MAC).

Lực lượng chức năng tăng cường giám sát, vô hiệu hóa hoạt động cực đoan trên môi trường số như tuyển mộ, tuyên truyền, gây quỹ qua mạng xã hội, nền tảng liên lạc mã hóa, web đen và tiền điện tử. Công tác bảo vệ biên giới và các hạ tầng thiết yếu như điện lực, hàng không, đường sắt, cảng biển, quốc phòng, không gian và năng lượng nguyên tử cũng được siết chặt trước các mối đe dọa từ cả tác nhân nhà nước và phi nhà nước.

Về cơ chế phản ứng, Bộ Nội vụ Ấn Độ khẳng định cảnh sát địa phương là lực lượng tuyến đầu. Trong tình huống nghiêm trọng, Lực lượng An ninh quốc gia Ấn Độ (NSG) sẽ được triển khai theo chỉ đạo của bộ, trong khi Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) chủ trì điều tra phối hợp với cảnh sát các bang.

Bên cạnh đó, New Delhi cũng đẩy mạnh hiện đại hóa trang thiết bị, vũ khí, công nghệ và tăng cường huấn luyện thông qua Cục Nghiên cứu và Phát triển Cảnh sát (BPR&D), cùng các cơ sở đào tạo lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương.

Chiến lược cũng tái khẳng định mọi biện pháp chống khủng bố phải tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền cơ bản của công dân. Đạo luật Phòng chống hoạt động bất hợp pháp (UAPA) tiếp tục là nền tảng pháp lý chủ chốt, cùng các luật liên quan đến an ninh quốc gia, vũ khí, chất nổ và phòng chống rửa tiền, trong khi cơ chế xét xử nhiều cấp được duy trì để bảo đảm quyền kháng cáo.

Bên cạnh các biện pháp cứng rắn, PRAHAAR chú trọng phòng ngừa cực đoan hóa, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, thông qua sự tham gia của cộng đồng, tổ chức xã hội và các nhà lãnh đạo tôn giáo ôn hòa. Các chương trình giáo dục, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ và thanh niên được triển khai nhằm giảm nguy cơ bị lôi kéo.

Ở cấp độ quốc tế, Ấn Độ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, thực thi hiệp ước tương trợ pháp lý, dẫn độ và phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy đưa các cá nhân, tổ chức khủng bố vào danh sách trừng phạt.

Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ, PRAHAAR phản ánh kinh nghiệm nhiều thập kỷ của Ấn Độ trong đối phó các mạng lưới cực đoan xuyên biên giới như Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời thích ứng với thách thức mới từ công nghệ số.

Trong thời gian tới, nước này sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình giữa các bang và mở rộng hợp tác công-tư nhằm chủ động ứng phó các mối đe dọa an ninh trong kỷ nguyên số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục