Ấn Độ mua tên lửa của Israel để trang bị cho tàu sân bay

Trang mạng Livemint của Ấn Độ ngày 2/1 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết Ấn Độ sẽ mua 131 tên lửa Barak đất đối không của Israel để trang bị cho tàu sân bay đang đóng của mình.
Ấn Độ mua tên lửa của Israel để trang bị cho tàu sân bay ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Indian Navy)

Trang mạng Livemint của Ấn Độ ngày 2/1 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết Ấn Độ sẽ mua 131 tên lửa Barak đất đối không của Israel để trang bị cho tàu sân bay đang đóng của mình.

Hợp đồng trị giá 70 triệu USD nói trên được Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Ấn Độ vào giữa tháng này.

Barak là loại tên lửa do công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel sản xuất. Trung bình mỗi năm Israel bán cho Ấn Độ các thiết bị quân sự trị giá 1 tỷ USD.

Tháng 4/2017 hai nước đã ký một thoả thuận quân sự trị giá gần 2 tỷ USD bao gồm việc cung cấp các tên lửa đất đối không tầm trung, hệ thống phóng và công nghệ dẫn đường. Hiện không rõ tuyên bố hôm 2/1 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ có nằm trong thỏa thuận này hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục