Ấn Độ sẽ nhận các trực thăng tấn công Apache đầu tiên vào 2018

Boeing sẽ bàn giao các trực thăng Apache đầu tiên cho Ấn Độ vào đầu năm 2018 và toàn bộ 22 chiếc máy bay loại này sẽ được bàn giao cho Ấn Độ trong khoảng thời gian 9 tháng.
Ấn Độ sẽ nhận các trực thăng tấn công Apache đầu tiên vào 2018 ảnh 1Trực thăng Apache. (Nguồn: india.com)

Ngày 24/7, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết Lực lượng không quân nước này (IAF) sẽ nhận các máy bay trực thăng tấn công hiện đại Apache đầu tiên của Mỹ vào năm tới.

Nguồn tin quân đội cho hay nhà sản xuất Boeing sẽ bàn giao các trực thăng Apache đầu tiên cho Ấn Độ vào đầu năm 2018 và toàn bộ 22 chiếc máy bay loại này sẽ được bàn giao cho Ấn Độ trong khoảng thời gian 9 tháng.

Cũng theo nguồn tin trên, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng và nguy cơ về một cuộc chiến tranh chớp nhoáng với Trung Quốc, Chính phủ Ấn Độ hồi tuần trước đã cho phép Lục quân nước này tiến hành "các thủ tục mua sắm khẩn cấp" để chuẩn bị cho một cuộc chiến với Trung Quốc.

[Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân đối phó đe dọa từ biên giới]

Các máy bay Apache mới sẽ được triển khai tới các căn cứ quân sự ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Apache là trực thăng tấn công được trang bị hệ thống tia laser, hồng ngoại và các vũ khí tối tân như tên lửa không đối không Hellfire, rocket 70mm, súng tự động và có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết.

Apache sẽ là máy bay trực thăng tấn công thuần túy đầu tiên trong quân đội Ấn Độ.

IAF hiện có 2 phi đội trực thăng tấn công Mi-25 và Mi-35 của Nga, được triển khai ở khu vực biên giới giáp Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục