Ấn Độ, Myanmar sắp tổ chức tập trận chung để đối phó với khủng bố

Dự kiến, quân đội hai nước sẽ tiến hành các bài diễn tập và chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết xung đột và đối phó với tình huống trong môi trường khủng bố.
Ấn Độ, Myanmar sắp tổ chức tập trận chung để đối phó với khủng bố ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: reddit.com)

Ngày 3/8, mạng tin Times of India cho biết Ấn Độ và Myanmar sẽ tổ chức cuộc tập trận chung với sự tham gia của lực lượng lục quân hai nước.

Phát biểu với truyền thông, một quan chức cấp cao quân đội Ấn Độ cho biết cuộc tập trận có thể sẽ diễn ra tại Pune (bang Maharashtra) hoặc Belgaum (bang Karnataka) của Ấn Độ trong vài tháng tới.

Dự kiến, quân đội hai nước sẽ tiến hành các bài diễn tập và chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết xung đột và đối phó với tình huống trong môi trường khủng bố. Các nguồn tin quân đội cho rằng cuộc tập trận sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa quân đội hai nước.

[Ấn Độ tiếp nhận khẩu pháo "siêu chiến trường" M777 đầu tiên của Mỹ]

Myanmar có tầm quan trọng chiến lược khi có đường biên giới dài 1.624 km với các bang phía Đông Bắc Ấn Độ và nhiều nhóm nổi dậy đang tích cực gia tăng hoạt động tại khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục