Ấn Độ phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với Ebola

Ấn Độ phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola

Ấn Độ xác nhận ca nhiễm virus Ebola đầu tiên là một công dân nước này trở về từ Liberia hôm 10/11, hiện bệnh nhân đang bị cách ly tại cơ sở chăm sóc y tế đặc biệt ở sân bay Delhi.
Ấn Độ phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola ảnh 1Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ cá nhân (PPE) bên ngoài trung tâm chữa trị Ebola tại thủ đô Monrovia, Liberia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Hãng tin PTI ngày 18/11, một công dân Ấn Độ từ Liberia trở về đã bị phát hiện dương tính với virus Ebola và đang bị cách ly tại cơ sở chăm sóc y tế đặc biệt ở sân bay Delhi.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết bệnh nhân trên là đàn ông, 26 tuổi, bị nhiễm Ebola và từng được điều trị ở châu Phi.

Bệnh nhân này vừa trở về Delhi hôm 10/11 và hiện không có triệu chứng bệnh, song buộc phải cách ly do xét nghiệm các mẫu phẩm cho kết quả dương tính.

Đây là trường hợp mang virus Ebola đầu tiên được xác nhận tại Ấn Độ, mặc dù bệnh nhân nhiễm virus ở nước ngoài và đã được điều trị./.

Ấn Độ phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola ảnh 2Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Những nguy hiểm khi uống nước bằng ống hút thủy tinh

Với vẻ ngoài trong suốt cùng chất liệu thủy tinh bóng bẩy, ống hút thủy tinh dễ thu hút sự chú ý của người dùng. Thông thường, ống hút này sẽ được làm từ thủy tinh chịu lực để giảm tỷ lệ vỡ, sứt mẻ.