Ấn Độ phóng thành công vệ tinh liên lạc GSAT-9 lên quỹ đạo

Ngày 5/5, Ấn Độ đã phóng vệ tinh liên lạc GSAT-9 từ sân bay vũ trụ Sriharikota ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh liên lạc GSAT-9 lên quỹ đạo ảnh 1Vệ tinh liên lạc GSAT-9 được phóng từ sân bay vũ trụ Sriharikota. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/5, Ấn Độ đã phóng vệ tinh liên lạc GSAT-9 từ sân bay vũ trụ Sriharikota ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.

Vào lúc 16 giờ 57 (giờ địa phương), tên lửa phóng vệ tinh địa tĩnh (GSLV) do Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) chế tạo, mang theo vệ tinh GSAT-9 đã rời bệ phóng ở trung tâm Vũ trụ Statish Dhawan ở Sriharikota.

Theo ISRO, tổ chức chuyên chế tạo vệ tinh cho các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) sử dụng, vệ tinh GSAT-9 được phóng lên quỹ đạo với mục đích cung cấp các ứng dụng liên lạc khác nhau vào băng tần Ku bao trùm khu vực Nam Á.

Vệ tinh GSAT-9 hình khối, trọng lượng 2.230kg và mang 12 bộ thu và phát tín hiệu trên băng tần Ku. Thời gian hoạt động của vệ tinh này là hơn 12 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.