Ấn Độ tìm thấy máy bay Su-30 mất tích trong khu rừng giáp Trung Quốc

Chiếc máy bay mất tích vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/5 sau gần 2 tiếng cất cánh từ căn cứ không quân Tezpur (cách biên giới Trung Quốc 172km) trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
Ấn Độ tìm thấy máy bay Su-30 mất tích trong khu rừng giáp Trung Quốc ảnh 1Mảnh vỡ máy bay mất tích. (Nguồn: Không quân Ấn Độ)

Ngày 27/5, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết lực lượng tìm kiếm của nước này đã tìm thấy chiếc máy bay chiến đấu Su-30 mất tích trong khu rừng giáp biên giới với Trung Quốc.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy phi công còn sống sót.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Ấn Độ Sombit Ghosh nói: “Chiếc máy bay đã được tìm thấy trong khu rừng cách căn cứ Tezpur ở bang Assam khoảng 60km. Tuy nhiên do thời tiết xấu và địa điểm nằm sâu trong khu rừng rậm nên lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể tiếp cận được."

Chiếc máy bay mất tích vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/5 sau gần 2 tiếng cất cánh từ căn cứ không quân Tezpur (cách biên giới Trung Quốc 172km) trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay thông thường.

Su-30 là máy bay chiến đấu hai động cơ của Nga, được đưa vào biên chế không quân Ấn Độ cuối những năm 1990.

Cho đến nay đã xảy ra 6 vụ tai nạn máy bay Su-30, chủ yếu là do lỗi kỹ thuật.

Hồi tháng Ba vừa qua, một chiếc Su-30 đã gặp nạn gần căn cứ không quân ở Barmer, bang Rajasthan nhưng hai phi công đã thoát nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.