Ấn Độ và Kuwait tiến hành tập trận hải quân chống cướp biển

Ấn Độ và Kuwait sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và phối hợp đối phó với khủng bố và cướp biển.
Ấn Độ và Kuwait tiến hành tập trận hải quân chống cướp biển ảnh 1Quang cảnh bến tàu của hải quân Ấn Độ ở Mumbai ngày 14/8/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 14/9, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này và Kuwait sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và phối hợp đối phó với khủng bố và cướp biển.

Theo một thông cáo quốc phòng, hai tàu hải quân Ấn Độ là INS Deepak và INS Tabar đã đến vùng biển Kuwait và ở lại đây cho tới ngày 16/9.

Hai tàu này sẽ tiến hành các hoạt động tương tác nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hải quân, trong đó có quản lý thiên tai, chống khủng bố và cướp biển.

Ngoài ra, hải quân 2 nước cũng lên kế hoạch tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Sự hợp tác quốc phòng ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Kuwait đã được chứng minh qua các chuyến thăm viếng cấp cao của quân đội 2 nước, các đợt huấn luyện chéo sỹ quan hải quân và các chuyến thăm cảng của tàu chiến 2 nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục