An Giang: Hơn 2.800kg axit sunfuric bị rò rỉ từ bồn chứa ra bên ngoài

Nguyên nhân sự cố bước đầu được xác dịnh do đường ống meca dùng để kiểm tra lượng axit sunfuric trong bồn chứa axit sunfuric tại khu vực xử lý nước thải bị rạn nứt.

Chiều tối 27/9, ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết, tại Cụm Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vừa xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất.

Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên JIC Việt Nam (gọi tắt là Công ty JIC Việt Nam) đã làm 2.827kg axit sunfuric (H2SO4) trong bồn chứa thoát ra bên ngoài.

Trước đó, tối 13/9, nhân viên môi trường của Công ty JIC Việt Nam (chuyên sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) - Cách nhiệt Canxi Silicat và Gia công vật liệu bảo ôn (lạnh) - Urethane) phát hiện sự cố rò rỉ hóa chất tại bồn chứa axit sunfuric 60%.

Thời điểm xảy ra sự cố có mưa lớn nên lượng axit sunfuric bị tràn ra bể xử lý nước thải dự phòng của Công ty.

Sau khi kiểm tra, ghi nhận khoảng 2.827kg axit sunfuric thoát ra bên ngoài; phía Công ty JIC Việt Nam đã thu hồi khoảng 500 kg axit sunfuric được chứa trong thùng nhựa. Lượng còn lại không rõ bao nhiêu thất thoát ra bể xử lý nước thải dự phòng.

Sau khi nắm được thông tin, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã lập tức thông báo đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh An Giang), lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để tiến hành giải quyết xử lý sự cố theo chức năng, quyền hạn; đồng thời, phân công cán bộ tiến hành đến hiện trường để nắm tình hình, hướng dẫn doanh nghiệp xử lý, khắc phục sự cố.

[Bình Dương: Người dân hốt hoảng vì xe bồn chứa axit nitric bị rò rỉ]

Tại thời điểm xảy ra sự cố, hiện trạng khu vực chứa có 2 bồn chứa hóa chất H2SO4 (1 bồn chứa H2SO4 60% sức chứa 4 tấn, 1 bồn chứa H2SO4 6% sức chứa 4 tấn); xung quanh 2 bồn chứa được đặt trong bể chứa có thể tích là 7 khối để phòng ngừa lượng hóa chất rò rỉ ra bên ngoài.

Nguyên nhân sự cố bước đầu được xác dịnh do đường ống meca dùng để kiểm tra lượng axit sunfuric trong bồn chứa axit sunfuric tại khu vực xử lý nước thải bị rạn nứt. Van bên ngoài của bể chứa axit sunfuric đang trong trạng thái mở, khiến lượng axit sunfuric tràn đổ vào khu vực bể xử lý nước thải dự phòng.

Sự cố rò rỉ hóa chất không gây thiệt hại về người và tài sản; một lượng axit sunfuric thoát ra bể xử lý nước thải dự phòng có khả năng thấm xuống lớp cát bên dưới lớp HDPE trong bể xử lý nước thải dự phòng.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Minh Hùng, sau khi xảy ra sự cố, Công ty JIC Việt Nam đã sử dụng vôi để trung hòa axit sunfuric; phần nước trong được thu gom về hệ thống xử lý nước thải để xử lý; lượng cặn thu gom tập kết để trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại để tiến hành xử lý theo quy định. Tiến hành khóa các van để tránh rò rỉ lượng axit sunfuric ra bên ngoài và đặt mua ống meca để khắc phục ống bị nứt.

Bên cạnh đó, Công ty JIC Việt Nam thực hiện thuê Trung tâm Quan trắc, Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) tiến hành thu mẫu đất 3 vị trí tại khu vực nghi ngờ rò rỉ axit sunfuric ra môi trường bên ngoài.

Giám đốc Sở Công Thương cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho Công ty JIC Việt Nam biện pháp thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình khắc phục sự cố, cũng như làm sạch, khôi phục lại tình trạng ban đầu của môi trường khu vực xảy ra sự cố, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt, đất (nếu có) do sự cố rò rỉ hóa chất gây ra.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Công ty JIC Việt Nam duy trì việc khoanh vùng, cách ly khu vực xảy ra sự cố đảm bảo không cho người không phận sự đột nhập khu vực xảy ra sự cố cho đến khi khu vực được đảm bảo an toàn; tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các sai sót để nhà máy hoạt động ổn định, an toàn tránh sự cố tái diễn.

Sở Công Thương tỉnh An Giang đề nghị Công ty JIC Việt Nam thực hiện kiểm tra, thay thế các đường ống dẫn hóa chất để đảm bảo an toàn theo quy định; xây dựng đê bao, hàng rào mái che khu vực chứa hóa chất; gia cố nền đảm bảo chống thấm, rò rỉ hóa chất.

Bể chứa khu vực bồn chứa hóa chất phải đảm bảo sức chứa lớn hơn tổng lượng hóa chất tồn chứa trong 2 bồn chứa acid sunfuric. Thời hạn thực hiện chậm nhất đến hết ngày 10/10/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục