Ấn tượng với hàng loạt khí tài Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng 2022

Trong ngày cuối của triển lãm, khách tham quan vẫn háo hức đến sân bay Gia Lâm để kịp chiêm ngưỡng nhiều khí tài quân sự mà trước đây chưa từng thấy tận mắt như tên lửa, xe tăng, radar, ngư lôi...

Tổ hợp tên lửa phòng không, radar cảnh giới, máy bay vận tải quân sự, xe tăng, ngư lôi... đây là một số trong hàng trăm khí tài, vũ khí quân sự của nước ta được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.

Trong ngày mở cửa cuối cùng của triển lãm (10/12), hàng nghìn người dân đã kịp chiêm ngưỡng nhiều khí tài quân sự của Việt Nam. Mỗi thiết bị quốc phòng thuộc các lực lượng phòng không-không quân, hải quân, lục quân đều được liệt kê đầy đủ về thông số, có quân nhân giới thiệu các chức năng cũng như một số đặc điểm do quân đội Việt Nam cải tiến so với nguyên bản.

Là phi công đã về hưu 30 năm, ông Nguyễn Văn Đãi (quận Hoàng Mai) từng công tác ở hơn 6 công việc khác trong quân chủng không quân. Có mặt ở triển lãm, ông vừa xúc động, vừa háo hức khi nhìn thấy những khí tài hiện đại mà Việt Nam đang sở hữu.

[Trải nghiệm dùng súng thật tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam]

Thanh Trâm và Minh Nhật là hai sinh viên có đam mê với nhiếp ảnh máy bay, nhiếp ảnh quân sự, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù không được tham dự từ ngày khai mạc, các bạn đã đón chuyến bay ra Hà Nội sớm một ngày để săn đón những khoảnh khắc trình diễn ấn tượng của dàn máy bay Su-30 cũng như tận mắt chứng kiến và chạm vào nhiều loại khí tài ấn tượng khác.

Sau hai ngày triển lãm, sự kiện đã đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Các quan khách, khách hàng quốc tế đều có chung sự hào hứng với triển lãm, đánh giá đây là sự kiện đáng mong chờ tại Việt Nam./.

(Vietnam+)