Anh đưa ra lộ trình trở thành siêu cường công nghệ vào năm 2030

Nội dung chính của chiến lược bao gồm vạch ra giải pháp có thể tận dụng tốt nhất các công nghệ mới, chống lại những ảnh hưởng xấu đối của lĩnh vực công nghệ; thiết lập các phái viên công nghệ mới...
Anh đưa ra lộ trình trở thành siêu cường công nghệ vào năm 2030 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Manmonthly)

Ngày 22/3, Chính phủ Anh đã công bố Chiến lược công nghệ quốc tế mới, vạch ra lộ trình đạt được vị thế siêu cường công nghệ thế giới vào năm 2030.

Buổi lễ công bố đã được tổ chức ở London do Ngoại trưởng và Bộ trưởng Khoa học, Đổi mới và Công nghệ đồng chủ trì.

Nội dung chính của chiến lược bao gồm vạch ra các giải pháp có thể tận dụng tốt nhất các công nghệ mới đồng thời chống lại những ảnh hưởng xấu đối của lĩnh vực công nghệ; thiết lập các phái viên công nghệ mới và trung tâm chuyên môn công nghệ mới nhằm tăng cường ảnh hưởng của Anh trên toàn thế giới; nêu lên các giải pháp phát triển của Anh đối với năm công nghệ quan trọng của tương lai gồm trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, chất bán dẫn, viễn thông và sinh học kỹ thuật.

Theo Chính phủ Anh, Chiến lược công nghệ quốc tế mới được xây dựng dựa trên 4 nguyên tắc gồm cởi mở, có trách nhiệm, an toàn và linh hoạt, sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới và sáng tạo cũng như tăng cường an ninh của Anh trước các mối đe dọa mới nổi.

Chính phủ Anh cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các chính phủ, giới học thuật và ngành công nghiệp để tận dụng thế mạnh hàng đầu thế giới về công nghệ của Anh thông qua quan hệ hợp tác quốc tế với các cường quốc khoa học và công nghệ lâu đời và mới nổi.

Chính phủ Anh tin tưởng rằng Chiến lược công nghệ quốc tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực này, củng cố vị thế của Anh trên trường thế giới, đồng thời tạo ra các liên kết dài hạn sẽ thúc đẩy Anh trở thành nơi đầu tư và hợp tác trong các công nghệ của tương lai.

[Xu hướng của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong năm 2023]

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng James Cleverly nói: “Việc công bố chiến lược này sẽ góp phần thực hiện tham vọng trở thành siêu cường công nghệ của chúng tôi vào năm 2030, hỗ trợ các doanh nghiệp Anh và giúp chúng tôi giải quyết những thách thức trong tương lai thông qua đổi mới và hợp tác quốc tế."

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghệ Michelle Donelan tuyên bố: “Chiến lược công nghệ quốc tế sẽ tăng cường hợp tác giữa Anh với các đồng minh của mình về các công nghệ của tương lai, thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng, đồng thời củng cố an ninh quốc gia của Anh."

Lĩnh vực công nghệ của Anh vốn đã lớn nhất ở châu Âu và có giá trị cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Năm 2022, lĩnh vực công nghệ của Anh được ước tính có giá trị khoảng 1.000 tỷ USD và Anh có hơn 85.000 công ty khởi nghiệp được thành lập mới và mở rộng quy mô hoạt động.

Ngoài ra, lượng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Anh trong năm 2022 nhiều hơn cả ở Pháp và Đức cộng lại, tạo ra và duy trì việc làm chất lượng cao trên khắp đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục