Anh viện trợ nhân đạo cho Pakistan khắc phục thiệt hại do lũ lụt

Một phần ba diện tích Pakistan đã bị ngập do hậu quả của những trận lũ lụt chưa từng có quét qua đất nước này vào mùa Hè, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD.
Anh viện trợ nhân đạo cho Pakistan khắc phục thiệt hại do lũ lụt ảnh 1Người dân sơ tán khỏi các khu vực ngập lụt ở Shikarpur, tỉnh Sindh, Pakistan,ngày 31/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố Chính phủ Anh sẽ cung cấp cho người Pakistan viên trợ nhân đạo, trong đó có các vật dụng thiết yếu trị giá 15 triệu bảng Anh (tương đương 17 triệu USD) thông qua các tổ chức từ thiện.

Khoản hỗ trợ trên bao gồm 5 triệu bảng Anh quyên góp từ công chúng.

Số tiền này sẽ được chuyển đến các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo do lũ lụt tại Pakistan.

Một phần ba diện tích Pakistan đã bị ngập do hậu quả của những trận lũ lụt chưa từng có quét qua đất nước này vào mùa Hè.

Chính phủ Pakistan và Liên hợp quốc ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ USD.

[Kêu gọi Pakistan mở cửa biên giới cho hàng cứu trợ từ Ấn Độ]

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan cho biết lũ lụt đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và 33 triệu người khác bị ảnh hưởng.

Hơn 1 triệu ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy, 1.800 dặm (khoảng 2.896 km) đường bị cuốn trôi và hơn 800.000 vật nuôi bị mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục