Anh yêu cầu ngân hàng tăng vốn thêm 27,1 tỷ bảng

Các ngân hàng và hiệp hội xây dựng hàng đầu Anh phải tăng vốn ít nhất 27,1 tỷ bảng để dự phòng rủi ro có thể xảy ra với bản quyết toán.
Cơ quan quản lý an toàn (PRA) của Anh cho biết các ngân hàng và hiệp hội xâydựng hàng đầu nước này phải tăng vốn thêm ít nhất 27,1 tỷ bảng (43,3 tỷ USD) đểdự phòng rủi ro có thể xảy ra đối với bản quyết toán của các thể chế tài chínhnày.

PRA cho biết Ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS) là đáng lo ngại nhất, cầnphải tăng vốn thêm 13,6 tỷ bảng (21,7 tỷ USD), trong khi Tập đoàn Ngân hàngLloyds phải huy động thêm 8,6 tỷ bảng (13,7 tỷ USD) và Ngân hàng Barclays cần bổsung 3 tỷ bảng (4,8 tỷ USD).

Theo ước tính của PRA, Hiệp hội xây dựng Nationwidechỉ cần bổ sung vốn khoảng 400 triệu bảng (640 triệu USD).

Trước đó, Ngân hàng Co-operative xác nhận thiếu vốn khoảng 1,5 tỷ bảng (2,4tỷ USD) và đã đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu để bù đắp khoản thiếu hụt này.Trong khi đó, các ngân hàng khác ở "xứ sở sương mù" như HSBC, Santander vàStandard Chartered không bị PRA yêu cầu tăng vốn.

[Chính phủ Anh bắt đầu bán cổ phần ngân hàng Lloyds]

Động thái của PRA được đưa ra sau khi Ủy ban chính sách tài chính (FPC) thuộcNgân hàng trung ương Anh (BoE) yêu cầu cơ quan này tiến hành rà soát lại tìnhtrạng "sức khỏe" tài chính của các ngân hàng theo những hướng dẫn mới được thốngnhất bởi các ngân hàng trung ương quốc tế. Theo hướng dẫn này, các ngân hàngbuộc phải nắm nguồn vốn tương đương ít nhất 7% khối lượng "tài sản rủi ro" củamình.

Kết quả rà soát của PRA cho biết tính đến cuối năm 2012, các ngân hàngBarclays, Co-operative, Lloyds, RBS và Nationwide chưa đáp ứng được quy định vềvốn này. Từ đó đến nay, các ngân hàng cũng đã có những biện pháp nhằm bù đắpkhoản thiếu hụt đó với số tiền dự kiến vào khoảng 13,7 tỷ bảng (21,9 tỷ USD),song một số biện pháp đề xuất vẫn đang chờ thông qua về mặt pháp lý.

Mặc dù vậy, PRA cảnh báo bốn ngân hàng này vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn7% nói trên, đồng thời yêu cầu các ngân hàng phải trình các kế hoạch với cácbiện pháp chi tiết nhằm tăng thêm số vốn 13,4 tỷ bảng (21,4 tỷ USD) còn lại. Cơquan này hy vọng rằng các biện pháp nhằm tăng vốn của các ngân hàng, bao gồmviệc tái cơ cấu và bán cổ phiếu, sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2013./.

Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.