Cấm tàu du lịch Anh

Argentina cấm hai tàu du lịch của Anh cập cảng

Hai tàu Adonia và Star Princess của Anh, tới thăm quần đảo Falkland (phía Argentina gọi là Malvinas) đã bị Argentina cấm cập cảng.
Ngày 27/2, hai tàu du lịch Adonia và Star Princess của Anh, tới thăm quần đảoFalkland, mà phía Argentina gọi là Malvinas, đã bị Argentina cấm cập cảngUshuaia  ở miền Nam quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh căng thẳng leo thanggiữa hai nước về quần đảo tranh chấp nói trên.

Theo truyền thông Argentina, tàu Adonia do Tập đoàn P&O sở hữu và tàu StarPrincess thuộc Công ty Carnival đã bị chặn khi tiến vào cảng Ushuaia, thủ phủcủa tỉnh  Tiera del Fuego sau khi hai tàu này ghé thăm quần đảo Falklandhôm 25/2 vừa qua.

[LHQ sẽ hòa giải tranh chấp giữa Argentina và Anh]

Chính quyền tỉnh Tiera del Fuego đã ra lệnh cấm các tàu du lịch mang cờ Anh cậpcảng trên do tranh chấp xung quanh chủ quyền quần đảo Falkland giữa Anh vàArgentina.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh đã bày tỏ quan ngạitrước việc hai tàu Adonia và Star Princess không được phép cập cảng Ushuaia,đồng thời cho rằng đó là hành động can thiệp vào hoạt động thương mại tự do vàhợp pháp.

Hiện các nhà ngoại giao Anh tại Argentina đang khẩn trương tìm hiểu các tìnhtiết xung quanh vụ việc này cũng như liên hệ với công ty hữu quan.

Căng thẳng ngày càng leo thang giữa Anh và Argentina xung quanh quần đảoFalkland, mà hiện do London nắm quyền kiểm soát, song Buenos Aires cũng tuyên bốchủ quyền đối với quần đảo này.

Trước đó, Argentina đã từng có phản ứng mạnh mẽ trước việc Hoàng tử nước AnhWilliam tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn trên đảo Falkland, khiếncho tranh cãi xung quanh quần đảo này tiếp tục “nổi sóng.”

Những động thái trên diễn ra trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày nổ ra cuộc đụng độquân sự ác liệt giữa hai nước liên quan tới quần đảo này vào tháng Tư tới.

Nằm ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Argentina khoảng 650km và cách Anh gần8.000km, quần đảo Falkland từ lâu được coi là điểm trung chuyển chiến lược vàdồi dào nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Quần đảo này đã bị quân đội Anh đánh chiếm bằng vũ lực năm 1833. Năm 1982,Argentina đã chiếm lại được quần đảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó lại để mấtvào tay Anh.

Đến nay, Liên hợp quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện phápgiải quyết hòa bình tranh chấp, tuy nhiên, Anh cho rằng không tồn tại tranh chấpvề chủ quyền tại vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.