Argentina-Chile thúc đẩy liên kết song phương và khu vực

Tổng thống Chile và Argentina nhất trí thúc đẩy triển khai Hiệp ước Maipú về liên kết và hợp tác, được hai bà ký năm 2009.
Argentina-Chile thúc đẩy liên kết song phương và khu vực ảnh 1 Hội đàm giữa Tổng thống Argentina Cristina (trái) và Tổng thống Chile Bachelet. (Nguồn: Phủ Tổng thống Argentina)

Ngày 12/5, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai tháng Ba vừa qua, Tổng thống Chile Michelle Bachelet và người đồng cấp nước chủ nhà Argentina Cristina Fernández khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy liên kết Mỹ Latinh.

Trong tuyên bố chung được ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức một ngày này, Tổng thống Cristina và Bachelet nhất trí thúc đẩy triển khai Hiệp ước Maipú về liên kết và hợp tác, được hai bà ký năm 2009, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Bachelet.

Theo văn kiện này, Argentina và Chile sẽ xây dựng hai tuyến đường hầm xuyên dãy núi Andes, ranh giới tự nhiên giữa hai nước, nhằm tăng cường kết nối đường bộ và đường sắt giữa hai quốc gia có khoảng 5.000km đường biên giới trên đất liền này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm kín, hai tổng thống Bachelet và Cristina cho biết Argentina và Chile sẽ tăng gấp đôi số lượng cửa khẩu giữa hai nước.

Theo hai nữ lãnh đạo này, việc tăng cường kết nối giao thông giữa hai nước sẽ cho phép các nước Nam Mỹ như Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia và Brazil tăng cường giao thương với châu Á - khu vực kinh tế phát triển năng động nhất thế giới - thông qua các cảng của Chile tại Thái Bình Dương.

Bà Bachelet nêu bật ưu tiên của Chile trong thúc đẩy hợp tác với Argentina, thể hiện qua việc bà chọn Buenos Aires là điểm đến trong các chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau cả hai lần nhậm chức.

Theo số liệu của Argentina, năm ngoái trao đổi mậu dịch giữa hai nước Nam Mỹ này đạt 5,132 tỷ USD, trong đó Argentina xuất siêu gần 3,2 tỷ USD. Chile là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ tư của Argentina./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.