ASEAN 2020: Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch CPR cho Brunei

Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, CPR đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ hiệu quả Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các bộ ngành chuyên ngành của ASEAN.
ASEAN 2020: Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch CPR cho Brunei ảnh 1Cuộc họp lần thứ 18 Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) trong năm 2020. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/12, tại cuộc họp lần thứ 18 Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) trong năm 2020 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Việt Nam đã chuyển giao chức Chủ tịch CPR cho Brunei.

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Dato Lim Jock Hoi đã tham dự sự kiện này.

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh khu vực phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Việt Nam đóng góp quan trọng trong nhiều quyết sách lớn của ASEAN]

Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cũng đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN, trên cương vị Chủ tịch CPR trong điều phối các nỗ lực chung của CPR nhằm chuyển đổi, thích nghi với hoàn cảnh mới, sớm đưa vào vận hành các phương thức họp trực tuyến, đảm bảo tiến độ triển khai tốt các nhiệm vụ và hoạt động của Ủy ban.

Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, CPR đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ hiệu quả Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các bộ ngành chuyên ngành của ASEAN, đặc biệt qua việc thúc đẩy hợp tác liên trụ cột, mở rộng và củng cố hợp tác với các đối tác bên ngoài cũng như hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế của Ban Thư ký ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đề cao vai trò của CPR trong quá trình đàm phán và hoàn tất một khối lượng lớn các văn kiện quan trọng của ASEAN với đối tác bên ngoài như các Kế hoạch hành động và Tuyên bố cấp cao của ASEAN trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, triển khai kiểm điểm Kế hoạch tổng thể thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, đồng thời phối hợp đóng góp và rà soát giữa kỳ thực hiện các Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025) và việc thực hiện Hiến chương ASEAN.

Tổng Thư ký Lim Jock Hoi bày tỏ mong muốn CPR sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, MPAC 2025, Sáng kiến hội nhập (IAI) giai đoạn IV, thúc đẩy hợp tác liên trụ cột trong ASEAN và tiếp tục tích cực triển khai các biện pháp phục hồi tổng thể sau tác động của đại dịch COVID-19.

Về phần mình, Đại sứ Trần Đức Bình - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN cảm ơn các Phái đoàn Thường trực tại ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Ban Thư ký ASEAN đã tích cực hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động của CPR trong một năm 2020 đầy khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Đại sứ Trần Đức Bình cũng chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Phái đoàn Brunei, trên cương vị Chủ tịch CPR năm 2021, sẽ tiếp tục dẫn dắt CPR triển khai tốt các nhiệm vụ và ưu tiên của năm ASEAN 2021, giữ vững đà hợp tác và liên kết khu vực, thúc đẩy liên kết nội khối, đẩy mạnh hợp tác đa phương, tăng cường hợp tác với các đối tác, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị thế ASEAN ở khu vực và quốc tế, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế của Ban Thư ký ASEAN.

Đại sứ Trần Đức Bình khẳng định Phái đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn Brunei nhằm thực hiện thành công các chương trình ưu tiên dưới chủ đề “Chúng ta quan tâm. Chúng ta sẵn sàng. Chúng ta thịnh vượng” của năm Chủ tịch ASEAN 2021.

Trong năm 2020, dưới sự chủ trì của Việt Nam, CPR đã phối hợp đàm phán, hoàn tất nhiều văn kiện, trong đó có 11 Tuyên bố chung trong các khuôn khổ hợp tác song phương của ASEAN với từng đối tác bên ngoài (ASEAN+1), hợp tác giữa ASEAN và ba quốc gia Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc (ASEAN+3) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS); 11 Kế hoạch hành động/Kế hoạch hợp tác của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”