ASEAN-Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác và an ninh trong không gian mạng

Đối thoại ASEAN-Ấn Độ kênh 1.5 về các vấn đề mạng lần thứ hai tập trung trao đổi về hợp tác và an ninh trong lĩnh vực kỹ thuật số và không gian mạng.
ASEAN-Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác và an ninh trong không gian mạng ảnh 1ASEAN-Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác và an ninh trong không gian mạng. (Nguồn: ciso.economictimes.indiatimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/10, Đối thoại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Ấn Độ kênh 1.5 về các vấn đề mạng lần thứ hai đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tập trung trao đổi về hợp tác và an ninh trong lĩnh vực kỹ thuật số và không gian mạng, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang thúc đẩy quá trình số hóa và mạng hóa các tương tác.

Đối thoại có sự tham dự của Đại sứ Indonesia tại Ấn Độ Dato Suryodipuro, Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Người quan sát (ORF) Akshay Mathur, Bí thư (Thứ trưởng) Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông Vijay Thakur Singh cùng các chuyên gia mạng hàng đầu đại diện cho các chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và ngành công nghiệp từ các quốc gia thành viên ASEAN và Ấn Độ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá do đại dịch COVID-19, làm việc tại nhà đã trở thành một tiêu chuẩn mới.

[ASEAN-Ấn Độ thông qua Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025]

Trong tình hình hiện nay, con người đang phụ thuộc nhiều hơn vào thanh toán kỹ thuật số do ít sử dụng tiền mặt hơn, trong khi xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Với sự kết nối ngày càng lớn này, các nguy cơ liên quan đến tội phạm mạng cũng gia tăng. Các vụ gian lận, lừa đảo liên quan đến COVID-19, bán hàng trực tuyến vật tư y tế và đồ bảo hộ cá nhân (PPE) giả xuất hiện ngày càng nhiều.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Vijay Thakur Singh nhấn mạnh những nguy cơ liên quan đến tội phạm mạng.

Bà Singh cho biết: “Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các công nghệ kỹ thuật số đã tạo ra cả sức ép và cơ hội đối với các giải pháp chính sách sáng tạo, cũng như sự hợp tác trong khu vực để thúc đẩy một không gian mạng an toàn, linh hoạt và công bằng.”

Trước những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến vấn đề này, bà Singh nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng và triển khai các biện pháp để bảo vệ không gian mạng trước các tác nhân độc hại.

Quan chức Ấn Độ cũng đề cập đến sáng kiến của nước này nhằm đối phó các nguy cơ như vậy với chương trình Kỹ thuật số Ấn Độ và Chiến lược An ninh mạng Quốc gia 2020 cho 5 năm tới.

ASEAN cũng đã đưa ra các bộ giải pháp riêng để ngăn chặn tội phạm mạng, như Hiệp định khung e-ASEAN và Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025).

Trong khi đó, Ấn Độ đã thành lập các Trung tâm Đào tạo và Phát triển Phần mềm chất lượng cao (CESDT) tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam để tăng cường hợp tác kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.