ASEAN quan ngại việc phóng tên lửa của Triều Tiên

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan phát biểu: "Có mối quan ngại thực sự trước những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên."

Ngày 2/4, các quốc gia Đông Nam Á đã bày tỏ "quan ngại thực sự" trước kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên mà Mỹ và các đồng minh cho đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo.

 

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan phát biểu sau Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AMM) tại Phnom Penh: "Có mối quan ngại thực sự trước những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Tình trạng mất ổn định tại đây có thể dẫn tới suy giảm lòng tin ở khu vực."

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philiippines Albert del Rosario cho rằng kế hoạch này của Bình Nhưỡng là "không thể chấp nhận được" và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời bày tỏ hy vọng các thành viên ASEAN ủng họ quan điểm của nước ông.

 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố họ đang giám sát chặt chẽ mọi động thái liên quan tới hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa như đã thông báo của Bình Nhưỡng giữa lúc xuất hiện những thông tin nói rằng Đài Bắc đang triển khai các hệ thống phòng không nhằm bắn hạ bất cứ mảnh vụn tên lửa nào gây nguy hiểm cho người dân trên hòn đảo này.

 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan David Lo nói: "Chúng tôi đã ra lệnh cho các đơn vị hữu trách thu thập thông tin về kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và triển khai các biện pháp đối phó thích hợp để đảm bảo an toàn cho người dân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục