ASEAN và đối tác hỗ trợ gần 8 triệu USD giúp Myanmar chống dịch

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh tình hình đáng lo ngại ở Myanmar, đặc biệt là tình hình COVID-19, đồng thời kêu gọi thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người dân Myanmar.
ASEAN và đối tác hỗ trợ gần 8 triệu USD giúp Myanmar chống dịch ảnh 1Bệnh nhân tử vong do COVID tại Taungoo, Myanmar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đối tác đã cam kết hỗ trợ nhân đạo gần 8 triệu USD bằng tiền mặt và hiện vật cho Myanmar nhằm giúp quốc gia này ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ban thư ký ASEAN cho biết đây là kết quả của hội nghị trực tuyến huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar diễn ra vào ngày 18/8 dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Dato Lim Jock Hoi.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cùng đại diện nhiều đối tác.

Phát biểu khai mạc trên cương vị Điều phối viên hỗ trợ nhân đạo ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã nhấn mạnh tình hình đáng lo ngại ở Myanmar, đặc biệt là tình hình COVID-19, đồng thời kêu gọi thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người dân Myanmar trên tinh thần “Một ASEAN, Một phản ứng."

Tổng Thư ký Dato Lim nhấn mạnh rằng thành công của sứ mệnh ASEAN “phụ thuộc vào sự hỗ trợ tập thể của các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác, cũng như khả năng làm việc của ASEAN với các đối tác và bạn bè, bao gồm các Cơ quan của Liên hợp quốc, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC)."

[Myanmar lần đầu tiên ghi nhận trên 5.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày]

Nhấn mạnh tính chất cấp bách này, Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, ông Dato Erywan Pehin Yusof đã kêu gọi ASEAN và các đối tác bên ngoài chung tay giúp đỡ Myanmar giảm thiểu các tác động của đại dịch, đồng thời khẳng định rằng sự hỗ trợ nhân đạo của ASEAN đối với người dân Myanmar là “biểu hiện thực sự của ‘Phương thức ASEAN’ nhằm giúp đỡ các anh chị em của chúng ta đang gặp khó khăn do những diễn biến gần đây và đại dịch COVID-19 hiện nay."

Về phần mình, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener cho biết dưới sự lãnh đạo của Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc và Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo đang có mặt tại chỗ của tổ chức này “sẽ làm việc để tăng cường hợp tác và tìm kiếm sự bổ sung từ Trung tâm AHA của ASEAN."

Theo Ban thư ký ASEAN, Kế hoạch hoạt động của ASEAN do Trung tâm Điều phối Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) chủ trì sẽ tập trung trước hết vào các biện pháp cứu sống người dân Myanmar thông qua việc cung cấp vật tư y tế và vaccine ngừa COVID-19, trước khi tiến hành giải quyết các ưu tiên duy trì cuộc sống.

Sáng kiến này góp phần thực hiện Đồng thuận năm điểm đã được nhất trí tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN được tổ chức vào tháng Tư vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục