ASEAN và EU thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững

Tại hội nghị diễn ra ngày 22/7, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN-EU mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên.
Ngày 22/7, tại đảo Bali,Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan và Bộtrưởng Ngoại giao Brunei chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoạigiao ASEAN và EU là một trong hàng loạt hội nghị song phương cấp bộtrưởng giữa ASEAN và các đối tác, được tổ chức sau Hội nghị Bộ trưởngNgoại giao ASEAN lần thứ 44, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Đông Ávà các Hội nghị cấp cao liên quan, sẽ diễn ra cũng tại Indonesia vàotháng 11 năm nay.

Bên cạnh những vấn đề quốc tế và khu vựccùng quan tâm, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và EU đã xem xét, đánhgiá kết quả hợp tác ASEAN-EU nhằm tiếp tục thúc đẩy hòa bình, ổn định vàan ninh chính trị, tiến bộ kinh tế, công bằng xã hội, bình đẳng, dânchủ, quyền con người, năng lực quản lý và điều hành của chính phủ, luậtpháp và phát triển bền vững ở ASEAN và EU.

Trên tinh thần này, các bộtrưởng xem xét việc thực thi công việc của Ủy ban liên Chính phủ vềQuyền con người (AICHR) nhằm tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ các quyền conngười trong ASEAN, nhất là việc tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tácĐông Nam Á (TAC) của EU.

Hội nghị cũng thảo luận về nhiềuhoạt động khác nhau liên quan đến Chương trình MIP (Multi-AnnualIndicative Programme) giai đoạn 2011-2013, cũng như các chương trình EUsẽ tiếp tục hỗ trợ hội nhập trong ASEAN trong khuôn khổ Chương trình hỗtrợ cả gói thứ hai của EU cho Hội nhập khu vực (APRIS II) đã kết thúctháng 5/2010 và các chương trình MIP cho châu Á giai đoạn 2007-2010 và2011-2013.

Hội nghị hoan nghênh và khuyến khích hợp tácgiữa cộng đồng doanh nghiệp ASEAN-EU, đã được thể hiện tại Hội nghị Cấpcao doanh nghiệp ASEAN-EU ở Jakarta hồi tháng 5/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Linh vật của các kỳ SEA Games

Linh vật của các kỳ SEA Games

“The Sans” là hiện thân của các hình dạng và màu sắc độc đáo xanh lá cây, xanh lam, hồng, vàng và đỏ bắt nguồn từ họa tiết Thái Lan, đại diện cho cá tính, sự thống nhất và sự đa dạng văn hóa.