[Audio] Thực hư tin bệnh nhi ở Đắk Lắk nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân nữ, sinh năm 2013, khởi phát bệnh cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày với triệu chứng sốt cao, kèm sưng, đau vùng mang tai 2 bên.

Một thông tin khiến nhiều người hoang mang trong mấy ngày qua là việc "một bệnh nhi ở Đắk Lắk nghi bị vi khuẩn ăn thịt người" tấn công. Thực hư thông tin này như thế nào? Liệu đây có phải là loại vi khuẩn mới được phát hiện hay không? Câu trả lời sẽ có trong bản tin hôm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.