Australia: Các lệnh trừng phạt Triều Tiên bắt đầu có tác dụng

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng trong thời gian ngắn hạn, các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ là biện pháp tốt nhất đối với triển vọng về một giải pháp hòa bình cho vấn đề bán đảo Triều Tiên.
Australia: Các lệnh trừng phạt Triều Tiên bắt đầu có tác dụng ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

SBS News đưa tin ngày 16/1, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên đang bắt đầu có tác dụng, trong bối cảnh ông Turnbull chuẩn bị gặp gỡ người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe để thảo luận về những vấn đề an ninh khu vực.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Geelong, ông Turnbull nói: "Chúng ta có một số mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực, trong đó nghiêm trọng nhất là vấn đề Triều Tiên."

[Liên hợp quốc: Chiến tranh với Triều Tiên là có thể tránh được]

"Cả Nhật Bản và Australia đều quyết tâm đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhất nhằm vào Triều Tiên, buộc chính quyền Bình Nhưỡng thức tỉnh và dừng những hành động đe dọa liều lĩnh. Các lệnh trừng phạt kinh tế này đang bắt đầu có tác dụng."

Ông Turnbull cho rằng trong thời gian ngắn hạn, các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ là biện pháp tốt nhất đối với triển vọng về một giải pháp hòa bình cho vấn đề bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.