Australia cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố lớn là không tránh được

Theo cơ quan tình báo nội địa ASIO, những kẻ khủng bố có thể hoạt động theo kiểu "sói đơn độc," theo từng nhóm nhỏ, sử dụng các loại vũ khí đơn giản như dao, súng cầm tay hay xe ôtô.
Australia cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố lớn là không tránh được ảnh 1Cảnh sát Australia tăng cường an ninh tại Carlingford, tây bắc Sydney ngày 16/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, trả lời phỏng vấn thời báo Sydney’s Daily Telegraph ngày 20/9, quan chức cảnh sát hàng đầu về chống khủng bố của Australia, ông Mark Murdoch, đã cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công lớn tại quốc gia này là “không thể tránh được” và “mọi chuyện đều có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào."

Ông Murdoch cho biết cơ quan tình báo nội địa ASIO của nước này cho biết những kẻ khủng bố có thể hoạt động theo kiểu "sói đơn độc," theo từng nhóm nhỏ, sử dụng các loại vũ khí đơn giản như dao, súng cầm tay hay xe ôtô. Ông nói: "Tôi không muốn nói về điều đó nhưng nó sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi."

[Tháp Eiffel sẽ có lớp kính chống đạn bao bọc để chống khủng bố]

Canberra ngày càng lo lắng về chủ nghĩa cực đoan trong nước và hồi tháng 9/2014 đã nâng cảnh báo khủng bố quốc gia lên mức “có thể xảy ra” - mức thứ ba trong tổng số năm cấp độ báo động.

Hồi tháng Tám, Canberra cũng đã công bố chiến lược quốc gia nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng phương tiện cơ giới nhằm vào các khu đông dân cư sau một loạt vụ tấn công đẫm máu tại châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục