Australia hối thúc Trung Quốc hành động nhằm kiềm chế Triều Tiên

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã kêu gọi Trung Quốc hành động thêm nhằm kiềm chế mối đe dọa đến từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Australia hối thúc Trung Quốc hành động nhằm kiềm chế Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên bắn đạn pháo trong một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/7, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã kêu gọi Trung Quốc hành động thêm nhằm kiềm chế mối đe dọa đến từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia ABC, bà Bishop nói: "Trung Quốc là nước hậu thuẫn tài chính chủ yếu của Triều Tiên. Bắc Kinh có nhiều ảnh hưởng hơn những gì mà họ khẳng định. Mối quan hệ xuất khẩu với Triều Tiên, điều khoản về số tiền gửi cho các công nhân, dòng vốn đầu tư nước ngoài và công nghệ, tất cả những điều này đang nằm trong tay Trung Quốc."

[Lầu Năm Góc bác bỏ đồn đoán Triều Tiên sớm thử tên lửa]

Hiện cả Mỹ và Australia đều đang tỏ ra ngày càng mất kiên nhẫn với Trung Quốc, đồng minh quan trọng duy nhất của Triều Tiên.

Trước đó, thất vọng với việc Trung Quốc đã không làm nhiều hơn nhằm kiềm chế Triều Tiên, các quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington có thể áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với những doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.