Australia sẽ triển khai thêm hơn 300 binh sỹ đến Iraq

Australia tuyên bố sẽ điều 330 binh sỹ tới Iraq trong hai năm để huấn luyện các lực lượng sở tại chống các phần tử thánh chiến, trong đó có tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Australia sẽ triển khai thêm hơn 300 binh sỹ đến Iraq ảnh 1Binh lính Australia tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu chống lại IS. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, ngày 14/4, Australia tuyên bố sẽ điều 330 binh sỹ tới Iraq trong hai năm để huấn luyện các lực lượng sở tại chống các phần tử thánh chiến, trong đó có tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết số binh sỹ trên sẽ được triển khai vào ngày 15/4 và hoạt động từ tổ hợp căn cứ lớn Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad cùng với 100 binh sỹ New Zealand.

Số binh sỹ này chủ yếu đến từ Lữ đoàn số 7 của quân đội Australia đóng tại Brisbane và theo ông Abbott sẽ không tham chiến mà chỉ thực hiện sứ mệnh huấn luyện.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, nước cầm đầu liên quân quốc tế chống IS, tuyên bố nhóm thánh chiến này đã mất "25-30%" lãnh thổ mà chúng từng chiếm đóng ở Iraq sau các cuộc không kích của liên quân và một chiến dịch của Iraq.

Trước đó, Australia cũng đã triển khai khoảng 170 lính đặc nhiệm đến Iraq để giúp huấn luyện các binh sỹ chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục