Bà Clinton nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự ở Benghazi

Bà Hillary Clinton đã ra điều trần trước Ủy ban đặc biệt của Quốc hội về vụ tấn công Lãnh sự quán nước này ở Libya năm 2012, làm bốn người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens.
Bà Clinton nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự ở Benghazi ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Hillary lại phải điều trần về vụ Benghazi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đã ra điều trần trước Ủy ban đặc biệt của Quốc hội về vụ tấn công Lãnh sự quán nước này ở Libya năm 2012, làm bốn người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens.

Bà Clinton tuyên bố nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Benghazi, và sau vụ tấn công này đã cho tiến hành hàng loạt cải tổ để tăng cường an ninh của các nhà ngoại giao Mỹ.

Bà nói: "Sau vụ việc đó, tôi đã cùng Tổng thống Barack Obama đứng bên linh cữu ông Christopher Stevens. Tôi thừa nhận trách nhiệm của mình và trước khi rời cương vị Ngoại trưởng, tôi đã tiến hành cải tổ để dành sự bảo vệ tốt hơn cho người của chúng ta đang phục vụ ở bên ngoài nước Mỹ, và để giảm khả năng tái diễn thảm kịch như vậy trong tương lai."

Vụ tấn công được cho là do các chiến binh Hồi giáo thực hiện xảy ra ngày 11/9/2012, thời điểm bà Clinton giữ chức Ngoại trưởng, và chính vì thế mà trong giới nghị sỹ Mỹ đang nóng lên hàng loạt câu hỏi chất vấn nghiêm trọng nhằm vào bà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.