Ba công dân Mỹ bị bắt tại Triều Tiên có thể sắp được trả tự do

3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên có thể đã được chuyển tới một nơi khác trước khả năng họ sẽ được trả tự do vào thời điểm trùng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sắp tới.
Ba công dân Mỹ bị bắt tại Triều Tiên có thể sắp được trả tự do ảnh 1Ba công dân Mỹ: Kim Hak-song, Kim Dong Chul, Kim Sang-duk. (Nguồn: cnn.com)

Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin cho biết, 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên có thể đã được chuyển tới một nơi khác trước khả năng họ sẽ được trả tự do vào thời điểm trùng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ đang đề nghị phía Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ bị bắt tại Triều Tiên là Kim Hak-song, Kim Sang-duk và Kim Dong-chul. Có tin, hai bên đang sắp đạt được thỏa thuận về việc trả tự do cho những người này.

Theo nhà hoạt động nhân quyền có liên lạc với miền Bắc Choi Sung-ryong, 3 công dân Mỹ hiện đang được canh trừng riêng rẽ trong một khách sạn ở ngoại ô Bình Nhưỡng, được chăm sóc ăn uống, và được điều trị y tế. Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao ở Bình Nhưỡng cho biết có đồn đoán rằng 3 người này đã được di chuyển tới địa điểm khác, song không có xác nhận nào về vị trí chính xác chỗ ở của họ.

Tờ Wall Street Journal tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề cập tới việc thả 3 công dân Mỹ bị bắt giam tại Triều Tiên trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Tổng thống Mỹ Trump cũng đặt ưu tiên cho việc trả tự do cho các công dân Mỹ, đồng thời cho biết Washinton đang nỗ lực hết sức để đưa họ về nước.

Kim Dong-chul, mục sư người Mỹ gốc Hàn, bị bắt giữ tại Triều Tiên năm 2015 vì tội làm gián điệp và năm 2016 bị phạt lao động khổ sai trong 10 năm. Trong khi đó, Kim Hak-song và Kim Sang-duc đều làm việc cho Đại học Khoa học, Công nghệ Bình Nhưỡng vốn được sáng lập bởi những người Cơ đốc giáo ở nước ngoài. Năm ngoái, họ bị bắt giữ tại Triều Tiên vì bị nghi ngờ có những "hành động thù địch."

Theo hãng tin CNN, vấn đề thả các công dân Mỹ bị bắt tại Triều Tiên cũng được thảo luận tại cuộc đàm phán 3 ngày tại Stockholm (Thụy Điển) hồi tháng 3 vừa qua giữa Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho và người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallstrom. Thụy Điển là đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục