Ba Lan đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) can thiệp sau khi Ukraine áp dụng biện pháp chặn xuất khẩu phế liệu thép sang Liên minh châu Âu (EU), động thái mà Vácsava cho rằng có thể đe dọa năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thép nước này.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh EU tiếp tục dành sự ủng hộ mạnh mẽ về chính trị, tài chính và quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện.
Ba Lan được xem là một trong những đồng minh kiên định nhất của Kiev, song những bất đồng liên quan đến thương mại, bao gồm nhập khẩu nông sản, các tuyến vận chuyển và gần đây là phế liệu kim loại, đang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương.
Kể từ ngày 1/1, Ukraine đã áp đặt hạn ngạch xuất khẩu bằng 0 đối với phế liệu sắt, qua đó ngăn chặn việc cung ứng một loại nguyên liệu đầu vào quan trọng được sử dụng trong các lò hồ quang điện. Bộ Phát triển và Công nghệ Ba Lan cho biết các biện pháp hạn chế này đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và có nguy cơ đẩy chi phí sản xuất của các nhà máy thép tại Ba Lan tăng cao.
Theo Bộ Phát triển và Công nghệ Ba Lan, khoảng 1/2 sản lượng thép của nước này được sản xuất bằng lò hồ quang điện, trong đó phế liệu thép là nguyên liệu cơ bản.
Trong những năm gần đây, Ba Lan là một trong những thị trường nhập khẩu phế liệu lớn nhất của Ukraine. Việc thiếu hụt nguồn cung có thể dẫn tới chi phí sản xuất tăng, làm suy giảm năng lực cạnh tranh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cắt giảm sản lượng và việc làm trong ngành thép Ba Lan./.