Bà Park Geun-hye sẽ thăm chính thức Ấn Độ và Thụy Sĩ

Bà Park Geun-hye sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Thụy Sĩ vào tuần tới, trước khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/1 thông báo Tổng thống Park Geun-hye sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Thụy Sĩ vào tuần tới, trước khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).

Thông báo cho biết chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-18/1 của Tổng thống Park là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Dự kiến, Tổng thống Park sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh để thảo luận cách thức tăng cường hợp tác ngoại giao và quốc phòng, qua đó đặt nền móng cho sự hợp tác lớn hơn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời tạo cơ sở cho "nền kinh tế sáng tạo" với những đổi mới công nghệ theo chủ trương của Tổng thống Park.

Vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực ​​cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo.

Sau Ấn Độ, Tổng thống Park sẽ tới Thụy Sĩ ngày 18/1 trong chuyến thăm cấp nhà nước bốn ngày.

Theo kế hoạch, bà Park sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Didier Burkhalter để bàn về cách thức mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ngày 21/1, Tổng thống Park sẽ tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn gọi là Diễn đàn Davos.

Diễn đàn quy tụ khoảng 2.500 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu và các nhà lãnh đạo chính trị để thảo luận những vấn đề cấp bách đối với thế giới.

Chuyến thăm của bà Park là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Thụy Sĩ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.

Chuyến đi dự kiến ​​sẽ là cơ hội quan trọng để Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với quốc gia châu Âu có lợi thế cạnh tranh mạnh về khoa học công nghệ và các hệ thống đào tạo nghề hiệu quả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục