Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, đêm có mưa vài nơi

Từ chiều tối và đêm 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Sáng và trưa 6/3, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ; từ chiều 6/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ chiều tối và đêm 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. Khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Trên biển, từ trưa và chiều 6/3, vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Tối và đêm 6/3, khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/3, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, chiều và đêm có mưa vài nơi. Riêng khu Đông Bắc có mưa vài nơi; gió nhẹ, từ chiều tối gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3, chiều và đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, vùng núi 21-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày có nắng. Từ chiều có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, tối và đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Riêng phía Bắc tối và đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 34-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.