Bắc Giang: Sạt lở đất ở thị trấn An Châu khiến một người tử vong

Chiều 29/8, hai vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Thơm đang ngủ trong nhà thì đất đồi đổ xuống làm sập gian nhà; bà Thơm bị đẩy bật ra ngoài thoát chết, ông Bình mắc kẹt và tử vong.
Bắc Giang: Sạt lở đất ở thị trấn An Châu khiến một người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở. (Nguồn: Bắc Giang)

Ngày 29/8, chính quyền huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết trên địa bàn thị trấn An Châu vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm một người tử vong.

Trước đó, khoảng 13h30, một lượng lớn đất, đá ở khu đồi bên cạnh sạt lở xuống ngôi nhà ngói của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1958), bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1962) ở tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu.

Thời điểm đó, hai vợ chồng đang ngủ tại gian nhà sát khu đồi thì lượng lớn đất, đá ở khu đồi đổ sập xuống làm sập gian nhà. May mắn bà Thơm bị đẩy bật ra ngoài nên thoát chết, ông Bình thì bị mắc kẹt.

[Cao Bằng thiệt hại trên 6 tỷ đồng do mưa lớn cục bộ và sạt lở đất]

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động đã có mặt tại hiện trường; đồng thời huy động 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân, người dân cùng hai máy xúc đến tìm kiếm cứu nạn.

Đến 15h20 cùng ngày, các lực lượng tiếp cận được khu vực người mắc kẹt. Do bị khối lượng lớn đất đá đè lên nên ông Bình đã tử vong.

Hiện, địa phương đang chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để có biện pháp phòng ngừa; đồng thời hỗ trợ gia đình thu dọn hiện trường, lo hậu sự cho nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.