Bắc Kạn: Khai mạc Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” lần đầu tiên

Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2022 nhằm giới thiệu tới du khách hình ảnh, vùng đất, con người, những nét văn hóa và tiềm năng du lịch của huyện Ba Bể nói riêng và của tỉnh Bắc Kạn nói chung.
Bắc Kạn: Khai mạc Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” lần đầu tiên ảnh 1Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc lễ hội Sắc Thu hồ Ba Bể. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Tối 4/11, tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra khai mạc lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể.”

Đây là lần đầu tiên lễ hội được Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể tổ chức để quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp của Ba Bể mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm đến với du khách.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lưu Quốc Chung - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể cho biết những năm qua, tiềm năng và lợi thế du lịch của Ba Bể từng bước được phát huy và đạt một số kết quả tích cực.

Tỷ trọng ngành du lịch, dịch vụ tăng trưởng nhanh trong cơ cấu kinh tế, lượng du khách trong nước và quốc tế đến với huyện Ba Bể ngày một đông; hệ thống dịch vụ đang được đầu tư, các công ty, doanh nghiệp lữ hành đã và đang quan tâm đưa nhiều du khách đến với Ba Bể.

Lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2022 nhằm giới thiệu hình ảnh, vùng đất, con người, những nét văn hóa và tiềm năng du lịch của huyện Ba Bể nói riêng và của tỉnh Bắc Kạn nói chung. Sự kiện hy vọng sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm mới khi đến Ba Bể.

[Hồ Ba Bể - viên ngọc bích của vùng núi rừng Ðông Bắc]

Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch cho biết ông rất ấn tượng với chương trình biểu diễn Sắc thu Ba Bể, thể hiện rất rõ nét đặc sắc của văn hóa các đồng bào dân tộc tỉnh Bắc Kạn; chương trình như thế này sẽ hấp dẫn không chỉ khách trong nước mà còn ở nước ngoài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh nhấn mạnh địa phương xác định đây là bước khởi đầu để phát triển du lịch, dịch vụ của hồ Ba Bể. Đây là sự kiện được tổ chức năm đầu tiên, sẽ trở thành truyền thống của Ba Bể để giới thiệu tiềm năng du lịch, thu hút khách thập phương.

Diễn ra từ ngày 4/11 đến 6/11/2022, lễ hội “Sắc thu hồ Ba Bể” với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các điểm du lịch như đua thuyền Kayak, hành trình đi xe đạp theo chân Bác, trải nghiệm dù lượn; trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; triển lãm ảnh “Đất và Người Ba Bể".

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn ra một số hoạt động tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch của địa phương như mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương; mô hình du lịch tại thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu; “mùa vàng” tại cánh đồng lúa Nà Mặn, Nà Hai, xã Quảng Khê; săn mây tại Đồn Đèn, xã Khang Ninh; các điểm, tuyến du lịch trong Khu Du lịch hồ Ba Bể, đi bộ trong Vườn Quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục