Bắc Ninh đình chỉ công tác chủ tịch xã để dịch lây lan khi giãn cách

Ông Đặng Thái Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyệt Đức, bị tạm đình chỉ công tác do để nảy sinh chùm 17 ca mắc COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Bắc Ninh đình chỉ công tác chủ tịch xã để dịch lây lan khi giãn cách ảnh 1Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Sáng 25/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) Nguyễn Xuân Đương cho biết vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Thái Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyệt Đức, nhiệm kỳ 2016-2021, do để nảy sinh chùm 17 ca mắc COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 24/5, ông Đặng Thái Dũng bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 25 đến hết ngày 31/5. Ông Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân xã cho ông Nguyễn Viết Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về phụ trách, điều hành Ủy ban Nhân dân xã Nguyệt Đức.

Trước đó, trong đêm 23/5, tỉnh Bắc Ninh phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành. Ngay lập tức, địa phương này được phong tỏa và 1.300 người được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó 17 trường hợp có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (Bộ Y tế đã công bố ngày 24/5).

Ngày 24/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành xem xét việc đình chỉ chức vụ, xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã để dịch bệnh lây lan do không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

[Bắc Ninh xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để dịch lây lan]

Bà Nguyễn Hương Giang đánh giá, nhiều ngày qua, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo một số địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn có tình trạng chủ quan, lơ là, thực hiện không nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Thuận Thành, tại một số địa phương đã xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu, nếu để dịch bệnh xảy ra do không quyết liệt trong chỉ đạo, chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nếu không thực hiện nghiêm những chỉ đạo trên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu không ra đường sau 20h, từ ngày 24/5, đối với người dân tại bốn địa phương gồm ba huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và thành phố Bắc Ninh.

Tính đến 18h ngày 24/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 512 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Thuận Thành có 398 ca và là địa phương có nhiều ca mắc nhất trên địa bàn tỉnh. Riêng ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành có 23 ca.

Huyện Thuận Thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 9/5 nhằm kiểm soát tình hình dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục