Băng ở Bắc Cực tan chảy nhanh chưa từng thấy

Băng ở Bắc Cực đang biến mất với tốc độ "chưa từng thấy" trong hơn một thiên niên kỷ, mà nguyên nhân là do hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature số ra ngày 24/11, băng ở biển BắcCực đang biến mất với tốc độ "chưa từng thấy" trong hơn một thiên niên kỷ, mànguyên nhân là do hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Xu hướng này sẽ sớm dẫn tới kết cục là Bắc Cực sẽ không còn băng trong mùahè.

Các nhà nghiên cứu cho biết khí nhà kính cũng góp phần vào sự ấm lên của Trái Đất dẫn đến hiện tượng này.

Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết quốc gia Hoa Kỳ cho biết năm 2011 băng ở BắcCực đã giảm xuống còn 4,33 triệu km2, một khối lượng giảm đáng lo ngại kể từ năm1979.

Christophe Kinnard, một tác giả nghiên cứu và một nhà địa lý học từ Chilecho biết "sự giảm đi mạnh mẽ và liên tục của băng ở Bắc Cực mà chúng tôi đã quansát thấy từ vệ tinh là bất thường và xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong tươnglai.”

Bằng cách sử dụng các hồ sơ lõi băng, dữ liệu vòng cây, trầm tích hồ vàbằng chứng lịch sử để tái tạo lại khối lượng băng trên mặt biển Bắc Cực, các nhànghiên cứu đã phát hiện ra rằng độ dày và khối lượng của băng biển đã giảm đángkể trong vòng 30 năm qua.

Biển băng Bắc Cực ảnh hưởng lớn đến khí hậu toàn cầu, bởi vì có tới 80%ánh sáng mặt trời được phản xạ trở lại không gian.

Khi băng tan chảy vào mùa hè,bề mặt đại dương phơi bày ra hấp thụ tới 90% ánh sáng mặt trời, làm nước biểnnóng lên, băng sẽ lại tan chảy nhiều hơn./.

Lê Thanh/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.