Báo động lao động nữ “mơ hồ” kiến thức sinh sản

Báo động lao động nữ “mơ hồ” kiến thức sinh sản

Hiện nay, nhiều nữ công nhân ở các KCN quanh Hà Nội bị “hổng” kiến thức về sức khỏe sinh sản dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Hiện nay, tại nhiều khu công nghiệp xung quanh Hà Nội đang tồn tại một thựctrạng các nữ công nhân bị “hổng” kiến thức về sức khỏe sinh sản dẫn đến nhữnghậu quả đáng tiếc.

Kết quả nghiên cứu của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, có 13% nữ công nhân ở nhà máy đãtừng nạo thai. Trong số họ, 31% nạo thai năm 2011, một số nạo thai nhiều lầntrong suốt nhiều năm qua.

Mơ hồ về kiến thức sức khỏe sinh sản

Tại hội thảo vận động chính sách thúc đẩy quyền sức khỏe sinh sản và tình dụccho thanh niên công nhân các khu công nghiệp Hà Nội, do Sở Y tế Hà Nội phối hợpvới Trung tâm sáng kiến và sức khỏe dân số (CCIHP) vừa tổ chức tại Hà Nội, tiếnsỹ Nguyễn Thị Vân Anh, Phó phòng Kế hoạch Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bànthành phố Hà Nội có 8 khu công nghiệp, với gần 102.000 công nhân.

Theo đánh giá của các cán bộ y tế, hiện tượng quan hệ tình dục, sống chung trướchôn nhân, viêm nhiễm đường sinh sản và dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn xảy ranhiều với đối tượng là các nữ công nhân ở những khu công nghiệp trên địa bàn HàNội. Từ đó dẫn đến tình trạng nạo hút thai xảy ra khá phổ biến ở đối tượng này.

Nghiên cứu của Sở Y tế Hà Nội về vấn đề sức khỏe sinh sản và bạo lực trên 1.120nữ công nhân dưới 30 tuổi ở Hà Nội cho thấy họ có rất ít kiến thức về biện phápphòng tránh thai đáng tin cậy.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, có 13% nữ công nhân ở nhà máy đã từng bị nạo thai.Trong số họ, 31% nạo thai năm ngoái, một số nạo thai nhiều lần trong suốt nhữngnăm qua.

Đặc biệt, có nhiều trường hợp nữ công nhân mang thai hoặc sinh con ngoài ý muốnbuộc phải bỏ con, hay phải bỏ việc để về quê sinh con gây khó khăn lớn cho cả trẻ và bà mẹ đơn thân.

Ông Vũ Bá Quyết, Giám đốc Trung tư vấn phòng chống bạo lực giới, Bệnh viện đakhoa Đức Giang dẫn chứng thêm, có khoảng 20% trên tổng số 20.000 lượt khách hàngcần tư vấn của trung tâm liên quan đến quan hệ tình dục trước hôn nhân. Trongsố này, chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp và khu chế xuất.

Ông Quyết cũng nhấn mạnh, đáng lo ngại là hầu như các nữ công nhân khi có “sựcố” thường không tìm đến những cơ sở y tế công lập mà lại tìm đến các phòng khámtư để xử lý.

"Thậm chí, có lao động nữ còn hỏi tôi rằng: Tối qua bạn tình sờ vào ngực em, có chửa không?,” ông Quyết dẫn chứng.

Bác sỹ Trần Thị Minh Tâm, Trung tâm y tế Sóc Sơn cho biết: “Trên địa bàn huyệncó khoảng 10 nhà máy xí nghiệp trong đó đa phần là nữ công nhân trẻ. Khi cáccông nhân đến khám và điều trị, chúng tôi nhận thấy hầu hết các bạn rất mơ hồkiến thức sức khỏe sinh sản. Vì thế các em hay bị mang thai ngoài ý muốn, bị lâynhiễm các bệnh phụ khoa, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trung bình mỗitháng trung tâm tiếp nhận 5-10 ca bỏ thai khi chưa kết hôn.”

Lấp “lỗ hổng” thông tin


Bác sỹ Phạm Vũ Thiên, Phó giám đốc CCHIP cho hay, nhiều nữ công nhân chưa có đầyđủ kiến thức dự phòng và các biện pháp tránh thai an toàn nên thường xảy ra tìnhtrạng có thai ngoài ý muốn. Khi đó, họ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, dẫn đến khókhăn chồng chất.

Lý giải cho "lỗ hổng" về cung cấp thông tin, kiến thức cho công nhân, bà Vũ ThịThanh Hương - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, nhận định:"Nữ công nhân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản rấtlớn nhưng việc tiếp cận thông tin và dịch vụ còn hạn chế".

Theo bà Hương, một phần nguyên nhân là do sự bất cập của chính sách y tế và quảnlý khu công nghiệp. Vì công nhân là nhóm nằm ngoài “vùng phủ sóng” của Sở Y tế thànhphố. Bởi họ không có hộ khẩu Hà Nội, lại sinh hoạt trong khu công nghiệp. Nhữngdịp để Sở Y tế truyền thông hay có những buổi khám định kỳ thì đều không tiếpcận đến họ.

Để khắc phục tình trạng công nhân còn hạn chế về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bà Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, chương trình thúc đẩy quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh niên côngnhân các khu công nghiệp tại Hà Nội sẽ được Sở Y tế Hà Nội phối hợp với CCIHP tiến hành trong thời gian tới, tại 3 khu công nghiệp làBắc Thăng Long, Sóc Sơn và Gia Lâm.

Chương trình sẽ tổ chức đào tạo cho 43 người; trong đó có 36 cán bộ y tế, cán bộcông đoàn nhà máy và khu công nghiệp, còn lại là cán bộ Trạm y tế, Trung tâm ytế huyện.

Nội dung của chương trình là tăng cường truyền thông về sức khỏe sinh sản vàtình dục an toàn tại các nhà máy nhằm trang bị kiến thức về lĩnh vực này chocông nhân đồng thời đẩy mạnh vai trò của cán bộ y tế và cán bộ công đoàn nhàmáy trong việc chăm sóc và hỗ trợ thông tin cho thanh niên, công nhân tại các khucông nghiệp.

Ngoài ra, chương trình sẽ có 9 buổi truyền thông về chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình,biện pháp phòng tránh thai, đề phòng bệnh lây qua đường tình dục, chăm sóc sứckhỏe sinh sản… được thực hiện tại 3 khu công nghiệp với 1.800 thanh niên côngnhân tham gia nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho công nhân về lĩnh vực sức khỏe sinh sản./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục