Bão Haishen đổ bộ Hàn Quốc sau khi quét qua miền Nam Nhật Bản

Tại Ulsan, bão Haishen với gió mạnh và mưa lớn đã gây mất điện trên diện rộng khiến nhà máy lắp ráp ôtô Hyundai phải dừng hoạt động và khoảng 30.000 hộ dân không có điện.
Sóng lớn xô vào bờ biển tại thành phố Seogwipo, đảo Jeju, Hàn Quốc, do ảnh hưởng của bão Haishen ngày 6/9/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Sóng lớn xô vào bờ biển tại thành phố Seogwipo, đảo Jeju, Hàn Quốc, do ảnh hưởng của bão Haishen ngày 6/9/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sáng 7/9, cơn bão Haishen đã đổ bộ của Hàn Quốc sau khi gây ảnh hưởng ở miền Nam Nhật Bản với mưa to và gió mạnh.

Sau khi quét qua miền Nam Nhật Bản, bão Haishen đã di chuyển lên phía Bắc và bất ngờ đổi hướng đổ bộ thành phố Ulsan của Hàn Quốc, tiếp giáp thành phố cảng Busan. Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo bão Haishen sẽ đổ bộ thành phố Busan sáng 7/9 với sức gió lên tới 144km/giờ. 

Tại Ulsan, bão Haishen đã gây mất điện trên diện rộng khiến nhà máy lắp ráp ôtô Hyundai phải dừng hoạt động và khoảng 30.000 hộ dân không có điện. Từ tối 6/9,  khu vực Ulju tại Ulsan đã ghi nhận lượng mưa lên tới 184 mm, trong khi sức gió tối đa tại phía Đông thành phố này là 41,8m/giây.

[Nhật Bản dồn sức chống lại siêu bão “mạnh nhất trong nhiều thế kỷ"]

Tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới Busan, song bão Haishen đã khiến 580 hộ dân tại thành phố này bị mất điện, làm đổ nhiều cây và đèn giao thông. Hiện chưa có thông báo về thương vong.

Mưa lớn do bão đã gây sạt lở đất gần đường hầm trên tuyến đường nối giữa Busan và Changwon. 23 tuyến đường dọc bờ sông và gần bờ biển đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn trước nguy cơ xảy ra lũ lụt.

Bão Haishen đổ bộ Hàn Quốc sau khi quét qua miền Nam Nhật Bản ảnh 1Tàu thuyền neo đậu tránh bão Haishen tại cảng ở thành phố Seogwipo, đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 6/9/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hiệp hội các sân bay Hàn Quốc cho hay tính đến 9 giờ sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), 298 chuyến bay trên cả nước đã bị hủy, trong khi cảnh báo bão được ban bố đối với các sân bay cũng như tại đảo nghỉ dưỡng Jeju, thuộc tỉnh Gyeongsang, cùng nhiều khu vực tại tỉnh Gangwoan.

Dự báo, vào 14 giờ cùng ngày theo giờ địa phương, bão Haishen sẽ đi ra vùng biển phía Đông Bắc khu vực Gangneung thuộc tỉnh Gangwon.

Trước đó, bão Haishen đã gây ảnh hưởng tại Nhật Bản, song theo đánh giá ban đầu vào sáng 7/9, thiệt hại do cơn bão này không nghiêm trọng như dự báo do bão đã suy yếu một phần vào đêm 6/9.

Đài truyền hình NHK đã ghi nhận một số trường hợp bị thương nhẹ, chủ yếu là người cao tuổi. Tại Goto thuộc tỉnh Nagasaki, gió lớn đã làm vỡ cửa kính tại một trung tâm lánh nạn, khiến 4 người bị thương.

Ngoài ra, bão Haishen còn gây mất điện trên diện rộng, khiến 476.000 hộ gia đình trên đảo Kyushu bị ảnh hưởng. Nhiều cơ sở sản xuất cũng phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão, trong đó có 3 nhà máy của hãng sản xuất ôtô Toyota.

Bão Haishen cũng ảnh hưởng đến hệ thông giao thông, với 550 chuyến bay bị hủy và dịch vụ tàu hỏa bị ngưng trệ. Tuy nhiên, nhiều khả năng hoạt động đi lại sẽ được nối lại nhanh chóng do bão không gây nhiều thiệt hại. 

Trước đó, giới chức Nhật Bản đã ban bố lệnh sơ tán không bắt buộc đối với 1,8 triệu người ở khu vực bị ảnh hưởng và khuyến cáo ở mức thấp hơn đối với 5,6 triệu người.

Bão Haishen đổ bộ Hàn Quốc sau khi quét qua miền Nam Nhật Bản ảnh 2Người dân sơ tán tới nơi an toàn tránh bão Haishen tại Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, ngày 6/9/2020. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tuy nhiên, nhà chức trách cũng khuyến nghị người dân cần tránh tập trung đông tại các khu lánh nạn để giảm thiểu nguy cơ mắc COVID-19. Một số trung tâm tạm trú đã buộc phải từ chối tiếp nhận thêm người nhằm đảm bảo quy định giãn cách xã hội, và khuyến nghị người dân trú tại các khách sạn.

Tại thành phố Shibushi thuộc tỉnh Kagoshima, khách sạn Polari đã kín chỗ toàn bộ 73 phòng và đây là lần đầu tiên khách sạn này hết phòng trong thời gian xảy ra bão.  

Dự báo bão Haishen sẽ tiếp tục di chuyển dọc Bán đảo Triều Tiên, đêm 7/9 sẽ vào khu vực Chongjin của Triều Tiên và suy yếu tại đây. Haishen là cơn bão thứ 3 ảnh hưởng tới Triều Tiên trong vòng chưa đầy 2 tuần, sau cơn bão Bavi vào cuối tháng 8 và bão Maysak vào đầu tháng 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục