Báo Hàn Quốc: Triều Tiên điều chế ma túy tổng hợp để thu ngoại tệ

Nhật báo Sisa Journal cho biết, buôn bán ma túy qua mạng tăng vọt vì chính quyền Triều Tiên có can dự vào hoạt động điều chế và buôn bán chất ma túy tổng hợp methamphetamine để thu ngoại tệ.
Báo Hàn Quốc: Triều Tiên điều chế ma túy tổng hợp để thu ngoại tệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news.nationalpost.com)

Theo Đài RFI, nhật báo Hàn Quốc Sisa Journal số ra ngày 1/8 đưa tin tại nước này, lượng tội phạm buôn bán chất ma túy trong năm tháng đầu năm tăng mạnh (gần 16%) so với cùng kỳ năm 2014.

Ngoài nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng buôn bán qua mạng tăng vọt, báo này cho rằng chính quyền Triều Tiên có can dự vào hoạt động điều chế và buôn bán chất ma túy tổng hợp methamphetamine để thu ngoại tệ.

Báo trên dẫn lời ông Kim Pok-jun, giảng viên trường đào tạo cảnh sát Hàn Quốc, tuyên bố: "90% chất ma túy được cho là đến từ Trung Quốc, nhưng thực ra là bắt nguồn từ Triều Tiên. Điều chế chất methamphetamine cũng nằm trong kế hoạch kinh tế của Bình Nhưỡng. Chẳng có gì là quá đáng khi nói rằng phần lớn các chất gây nghiện đang lưu hành tại Trung Quốc là các chất methamphetamine có xuất xứ từ Triều Tiên."

Chủ tịch chương trình bài trừ ma túy Hàn Quốc Jeon Yeong-gu nhận định: "Bình Nhưỡng sản xuất các chất ma túy để thoát khủng hoảng kinh tế. Á phiện của Triều Tiên khá tinh khiết và tương đối rẻ tiền."

Trước đó, Hàn Quốc đã phát hiện ma túy của Triều Tiên, được biết dưới tên gọi eoreum, trong một chiến dịch phá vỡ mạng lưới buôn bán chất ma túy giữa ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên hồi tháng 9/2012.

Theo nhật báo trên, những tên buôn lậu hoạt động rất mạnh ở Đan Đông, thành phố của Trung Quốc nằm sát liền với Sinuiju của Triều Tiên, trên thượng nguồn sông Amnok. Một khi đến Đan Đông, các chất ma túy được tuồn về tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.